Multimedia Đọc Báo in

Trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ 26

16:00, 08/10/2021

Sáng 8-10, UBND tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải trực tuyến Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ 26 năm 2021.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống – Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng đại diện Hội Văn học Nghệ thuật, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự lễ trao giải tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại điểm cầu chính tỉnh Đắk Lắk có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Ảnh H’Yim K’đoh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức, đơn vị chủ trì là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Với chủ đề “Đất nước - Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, Liên hoan đã tiếp nhận 1.854 tác phẩm (gồm 1.727 ảnh đơn và 127 bộ ảnh) với các thể loại nhiếp ảnh tiêu biểu như: phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, của 277 tác giả, thuộc 10 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gồm: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phó
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Ảnh H’Yim K’đoh phát biểu tại buổi lễ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay có đề tài đa dạng, phong phú, phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống, vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh, sinh hoạt đời thường, vấn đề thời sự. Một số tác phẩm có tính nhân văn, thẩm mỹ cao; có sự tìm tòi, sáng tạo trong từng góc máy, tạo được hiệu quả ấn tượng thị giác, đáp ứng được các tiêu chí mà Ban tổ chức đưa ra…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên H’Yim K’đoh đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được tại Liên hoan. Đồng thời mong muốn các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm đạt được giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, phản ánh được cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về truyền thống cách mạng và sự đổi mới, đi lên của Khu vực; tinh thần đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk trao Huy chương Đồng cho tác giả Vũ Duy Thương. Ảnh: V.Anh
Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan báo cáo tổng kết Liên hoan Ảnh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm dự thi xuất sắc. Trong đó, Huy chương Vàng được trao cho tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) với bộ ảnh “Phút giải lao”.

Huy chương Bạc thuộc về các tác giả: Lê Châu Đạo (Phú Yên) với tác phẩm “Ánh sáng năng lượng 2”, Bùi Thanh Trung (Quảng Ngãi) với bộ ảnh “Thiêng liêng lễ Khao lề tri ân hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn”, Nguyễn Đức Minh (Quảng Ngãi) với tác phẩm “Kéo lưới trũ trên sông Trà”.

Huy chương Đồng: Võ Duy Tuyên (Kon Tum) – tác phẩm “Nhịp điệu vui”, Lê Trọng Khang (Quảng Nam) – tác phẩm “Điều giản dị”, Lê Văn Vĩnh (Gia Lai) – tác phẩm “Vun cà phê”, Vũ Duy Thương (Đắk Lắk) – tác phẩm “Ánh mắt”

Các tác giả: Trương Huỳnh Sơn (Đà Nẵng), Lê Trung Hưng, Phạm Quốc Hưng (Khánh Hòa), Lê Châu Đạo (Phú Yên), Bùi Đình Ngôn, Đàm Văn Thảo (Quảng Ngãi), Đặng Kế Đức (Quảng Nam) đoạt giải Khuyến khích.

Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk trao Huy chương Đồng cho tác giả Vũ Duy Thương. Ảnh: V.Anh
Đại diện Ban tổ chức Liên hoan trao Huy chương Đồng cho tác giả Vũ Duy Thương

Giải đồng đội thuộc về các đơn vị: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng; Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi và Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam.   

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.