Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam

18:09, 15/10/2021

Sáng 15-10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2021).

Cách đây 65 năm, ngày 15-10-1956 tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam và Ban vận động mặt trận thanh niên toàn quốc đã tiến hành Đại hội, quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng để danh xưng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Đắk Lắk đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các phong trào, hoạt động, qua đó đã thực hiện 10 ngôi nhà Nhân ái; 4 lớp học mẫu giáo; 10 sân bóng chuyền; tặng 108 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho thanh niên; 5.000 túi quà an sinh, 1.000 túi thuốc an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trồng và chăm sóc 25.800 cây xanh; triển khai 9 công trình “Vườn ươm thanh niên”... với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng.

Các cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng 15/10
Các cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng 15/10.

Tại lễ kỷ niệm đã trao Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao giải thưởng 15/10 cho 2 cá nhân và Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 13 cán bộ Hội tiêu biểu, 25 thanh niên sống đẹp, 13 gia đình trẻ tiêu biểu; 13 câu lạc bộ, đội nhóm tiêu biểu.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã công bố kết quả cuộc thi “Sáng tạo tuyên truyền trong thanh niên”. Theo đó từ 1-10 đến 10-10, có 60/68 cá nhân, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực (cán bộ Hội tiêu biểu; thanh niên sống đẹp; gia đình trẻ tiêu biểu; thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; CLB, đội, nhóm tiêu biểu) tham gia với hình thức tự thiết kế Infographic giới thiệu về những thành tích nổi bật, tiêu biểu của mình. Các Infographic được tổ chức bình chọn trên Fanpage Thanh niên Đắk Lắk (https://www.facebook.com/thanhniendaklak) đến 17h00 ngày 10-10. Bài dự thi đạt điểm cao nhất dựa trên tổng điểm bình chọn trên Fanpage và điểm của Ban giám khảo cuộc thi.

Kết quả, ở nội dung cán bộ Hội tiêu biểu không có giải Nhất, 2 cá nhân đạt giải Nhì gồm anh Phan Lâm Hoàng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ea Ngai, huyện Krông Búk và anh Phan Duy Hòa, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng.

Nội dung Thanh niên sống đẹp, giải Nhất thuộc về anh Ngô Thiên Phú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) xe bán tải tỉnh.

Nội dung Gia đình trẻ tiêu biểu, không có giải Nhất; giải Nhì thuộc về gia đình anh Phạm Văn Thịnh-chị Phan Thị Kim Thư và gia đình anh Phạm Thái Bình-chị Nguyễn Thị Sinh.

Nội dung Thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu không có giải Nhất; giải Nhì thuộc về anh Y Phion Mlô, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng và anh Hồ Văn Thông, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar.

Nội dung CLB đội, nhóm tiêu biểu, giải Nhất thuộc về CLB MC tỉnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Nhì, Ba cho cá nhân, tập thể có thành tích tốt tại các nội dung thi...

Quỳnh Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.