Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:34, 17/10/2021

Ngày 17-10, Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự đại hội có 193 đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm TP. Buôn Ma Thuột và 7 điểm cầu xã, phường.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát và hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đa số hội viên phụ nữ.

Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu trung tâm
Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu trung tâm.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 1.731 hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; giúp 862 gia đình đạt các tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", nâng tổng số hộ đạt các tiêu chí lên 91,6%, trong đó, có 625 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm phát biểu chỉ đạo đại hội
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội đã hỗ trợ các thủ tục pháp lý thành lập 2 Doanh nghiệp nữ, 6 Hợp tác xã, 3 Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ và quản lý; thành lập Hội quán phụ nữ khởi nghiệp; trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho 296 hội viên phụ nữ, với tổng kinh phí hỗ trợ từ nhiều nguồn lực trên 6,1 tỷ đồng. Đồng thời kết nối sản phẩm đầu ra cho 28 sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ tiêu thụ tại 25 doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, trường mầm non, cửa hàng thực phẩm sạch. Các cấp Hội đã tổ chức 30 lớp đào tạo nghề cho 1.050 lao động nữ nông thôn; giới thiệu việc làm và tạo việc làm tại gia đình cho 3.284 lao động nữ.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát triển được 10.489 hội viên (tăng 0,68% so với nhiệm kỳ trước), nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 50.789 hội viên/67.609 phụ nữ, tỷ lệ thu hút đạt 75,1%.

Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp Hội Phụ nữ thành phố phấn đầu thực hiện một số chỉ tiêu: Mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 mô hình/loại hình/hoạt động phát triển nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có ít nhất 1 loại hình/hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; hằng năm giúp từ 2-3 hộ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức khởi nghiệp cho 150 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ có từ 90% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; đảm bảo 100% cơ sở Hội tập hợp trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tham gia tổ chức Hội.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Lê Thị Thanh và đồng chí Lê Thị Thanh Hương lần lượt tái cử chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Đại hội cũng bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.