Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:11, 16/10/2021

Ngày 16-10, Hội LHPN huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham dự của 144 đại biểu ưu tú đại diện cho 18.280 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Huyện Krông Năng có 13 Hội cơ sở với 184 chi hội, số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 31.361 chị (chiếm 24.81% dân số); số hội viên tham gia sinh hoạt 18.280 chị, trong đó dân tộc thiểu số 5.760 chị, chiếm 31.5%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Phong trào phụ nữ và hoạt động hội đã có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu dự đại hội.
Đại biểu dự đại hội.

Tiêu biểu như: trao tặng 8 nhà “Mái ấm tình thương” và hỗ trợ sửa 5 nhà cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, với tổng số tiền 255 triệu; tặng Thẻ bảo hiểm, hỗ trợ tiền, vật chất cho trên 250 lượt phụ nữ yếu thế với tổng số tiền trị giá gần 650 triệu đồng; ủng hộ nhân dân miền Trung bị lũ lụt với số tiền, quà trị giá gần 300 triệu đồng; tặng 6 sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo trị giá 30 triệu đồng; trao vốn sinh kế cho 7 phụ nữ nghèo với số tiền 21 triệu đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 354 lao động nữ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận động chị em hiến 3.892m2 đất, 3.523 ngày công để làm đường liên thôn, dọn, chăm sóc con đường hoa và đoạn đường phụ nữ tự quản...

Bên cạnh đó, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 4.071 chị em vay vốn với tổng số dư nợ hơn 125 tỷ đồng; tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 200 chị vay với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Nhờ các nguồn vốn đã giúp nhiều hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững, hàng ngàn hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua các cấp hội đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp cho 392 nữ/ 982 đảng viên (chiếm tỷ lệ 39,9%)...

1
Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Trí tuệ - Phát triển.

Với phương châm hành động “Phụ nữ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Krông Năng đạt chuẩn Nông thôn mới”, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: hằng năm, mỗi cấp hội có ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm, 100% cơ sở hội có hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo, ít nhất 15 phụ nữ khởi nghiệp; mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người được các cấp hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; mỗi cơ sở có ít nhất 2-3 loại hình, hoạt động thu hút sự tham của các đối tượng, thành phần phụ nữ phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương…

1
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Krông Năng khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Krông Năng khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 19 đồng chí; chị Hoàng Thị Phương tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu đương nhiên và 3 đại biểu dự khuyết.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.