Multimedia Đọc Báo in

Tặng quà cho các khu cách ly tập trung tại xã Quảng Hiệp và Ea M’droh (huyện Cư M'gar)

14:16, 04/08/2021

Ngày 4-8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cư M’gar phối hợp với chương trình “Chuyến xe 0 đồng” (do CLB Khát vọng xanh huyện Krông Ana và Đoàn thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana thực hiện) đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”.

 

Tại đây, các đơn vị đã trao tặng hơn 3 tạ rau, củ, quả; 400 chai nước lọc (350 chai lớn, 50 chai nhỏ); cùng 70 phần quà bao gồm: mì tôm, nước mắm, sữa... cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung tại xã Ea M’droh và xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar).

 

s
Các đơn vị đến tặng quà khu cách ly tại xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 25 triệu đồng, được các đơn vị kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp hỗ trợ phần nào cho người dân tại khu cách ly; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch COVID-19.

Được biết, sắp tới chương trình “Chuyến xe 0 đồng” sẽ tiếp tục lăn bánh về tiếp sức cho người dân khó khăn đang thực hiện cách ly tập trung tại xã Yang Reh (huyện Krông Bông).

     Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.