Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo huyện Ea H’leo thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan – Phật lịch 2565

15:28, 20/08/2021

Ngày 19-8, Đoàn công tác của huyện Ea H'leo do Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Hoàng làm Trưởng đoàn đến thăm các cơ sở phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Vu Lan, Phật lịch 2565.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các chùa: Hoa Nghiêm (xã Ea Hiao), Quảng Sơn (xã Ea Nam) và các niệm Phật đường: Linh Ứng (xã Ea Sol), Quảng Giang (xã Dliê Yang), Liên Trì (thị trấn Ea Drăng).

A
Phó Bí thư Huyện ủy Ea H'leo Nguyễn Ngọc Hoàng thăm, tặng quà tại niệm Phật đường Liên Trì (thị trấn Ea Drăng).

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Hoàng thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc mừng tăng, ni, phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu an toàn, an lạc. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của các cơ sở Phật giáo, các đại đức, tăng, ni, phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tham gia các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động phật tử, nhân dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 19-8, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại niệm Phật đường Từ Lâm (thị trấn Ea Drăng), các tịnh xá Ngọc Chánh (thị trấn Ea Drăng), Ngọc Thiện (xã Ea H’leo) và các chùa Phước Viên (xã Ea Ral), Quảng Nguyên (xã Ea Khal).

Đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Chủ tịch HĐND huyện Ea Hleo (thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo Phạm Văn Khôi (ngoài cùng bên trái thăm và tặng quà tại Tịnh xá Ngọc Thiện ở xã Ea H’leo.
Đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Chủ tịch HĐND huyện (thứ 3 từ phải sang) thăm, tặng quà Tịnh xá Ngọc Thiện (xã Ea H’leo).

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Hà Giang gửi lời chúc sức khỏe đến các trụ trì, sư cô và toàn thể tăng, ni, phật tử, cũng như mong muốn các cơ sở Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền chung tay xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp; vận động phật tử tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, chung tay đẩy lùi đại dịch...

Thay mặt các tăng ni, phật tử, trụ trì các chùa, niệm Phật đường đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và hứa sẽ tổ chức mùa Vu Lan theo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.