Multimedia Đọc Báo in

Hội đồng Đội tỉnh: “Tiếp sức đường dài” cho hơn 1.100 học sinh khó khăn

19:54, 21/08/2021

Ngày 20-8, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; triển khai chương trình công tác năm học 2021 – 2022.

Trong năm học vừa qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục có nhiều mô hình, hoạt động nổi bật. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai thực hiện tốt, các Liên đội chủ động tổ chức các hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, công tác “Trần Quốc Toản”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Đồng thời tổ chức hoạt động, sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng”; “Tiến bước lên Đoàn”; “Tự hào truyền thống Đội ta”; tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” trong các đơn vị.

thông qua
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Thông qua phong trào Kế hoạch nhỏ, tiết kiệm, toàn tỉnh đã xây dựng được 26 khu vui chơi, điểm sinh hoạt dành cho thiếu nhi với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.  Mô hình “Tiếp sức đường dài” đã hỗ trợ cho 1.140 học sinh khó khăn tiếp tục đến trường với kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội viên đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó vai trò, uy tín của tổ chức Đội ngày càng được củng cố và khẳng định đáp ứng được yêu cầu xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh tặng học bổng, quà cho thiếu nhi khó khăn tại TP. Buôn Ma Thuột
Đại diện Hội đồng Đội tỉnh tặng học bổng, quà cho thiếu nhi khó khăn tại TP. Buôn Ma Thuột.

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam học tốt chăm ngoan, vui khỏe an toàn”, năm học 2021 – 2022, các cấp bộ Đội trong tỉnh tập trung nghiên cứu, phối hợp, chuyển đổi linh hoạt các hình thức triển khai chương trình, hoạt động, tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19; chủ động tìm kiếm nguồn lực bảo đảm trang thiết bị tổ chức tương tác, giao lưu trực tuyến, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi; tập trung giúp đỡ thiếu nhi khó khăn, đang cách ly tại các cơ sở y tế, con em thanh niên công nhân, người lao động tại địa phương có dịch, con em cán bộ, y bác sĩ, lực lượng tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch; nâng cao hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm; xây dựng công trình không gian đọc sách, trang bị tủ sách măng non cho thiếu nhi vùng sâu; duy trì, nhân rộng mô hình câu lạc bộ sở thích…

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.