Sở hữu địa hình đa dạng, trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải, Đắk Lắk không chỉ sở hữu những sản phẩm du lịch gắn liền với thể thao đặc trưng, mà còn trở thành điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện thể thao quy mô, góp phần phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.
Không gian tuyệt vời cho thể thao du lịch
Sau dấu mốc lịch sử sáp nhập địa giới hành chính, Đắk Lắk đã vươn lên thành tỉnh có diện tích lớn thứ ba cả nước, mang trong mình một cấu trúc địa hình hiếm có: hệ thống rừng đặc dụng, núi cao, sông hồ, thác nước hùng vĩ của Tây Nguyên hòa quyện cùng dải bờ biển Duyên hải Nam Trung Bộ trải dài. Đây chính là đòn bẩy chiến lược để địa phương đăng cai tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao phức hợp gắn với quảng bá hình ảnh, văn hóa bản địa.
![]() |
| Vận động viên trải nghiệm tại giải Đắk Lắk Ultra - Vietnam Backyard Ultra (hồ Ea Cuôr Kăp, phường Tân Lập). |
Tại vùng không gian cao nguyên (phía Tây), Hồ Lắk thơ mộng gắn liền với không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào M’nông là địa điểm lý tưởng để phát triển các chuỗi hoạt động như: chèo thuyền, kayak, câu cá thể thao, đạp xe và chạy bộ quanh hồ. Trong khi đó, Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Chư Yang Sin cùng hệ thống thác nước huyền thoại như Dray Nur, Dray Sáp Thượng, Gia Long, Krông Kmar... là những địa điểm hoàn hảo cho thể thao mạo hiểm. Địa hình bazan gập ghềnh và rừng đặc dụng đầy thách thức, hấp dẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, xu hướng du lịch trải nghiệm, nơi du khách muốn trực tiếp dấn thân khám phá tự nhiên.
Xuôi về phía Đông, lợi thế từ dải bờ biển dài giúp Đắk Lắk sở hữu thêm các đầm, vịnh và cảnh quan biển đa dạng. Đây là điều kiện rất tốt để hiện thực hóa các loại hình thể thao mặt nước cảm giác mạnh. Các hoạt động như chạy bộ dọc cung đường biển, bơi đường dài, chèo thuyền sup, lướt sóng và lặn biển thể thao đang mở ra những dòng sản phẩm đầy sức hút, bổ trợ hoàn hảo cho mảng du lịch sinh thái rừng của vùng cao nguyên.
![]() |
| Vận động viên thích thú mang trang phục bản địa tham gia sự kiện marathon tại Đắk Lắk. |
Sự kết hợp này tạo nên giá trị độc đáo của loại hình thể thao du lịch của Đắk Lắk. Một sự kiện thể thao quy mô giờ đây không chỉ gói gọn trong một địa bàn đơn lẻ mà kéo theo chuỗi nhu cầu liên hoàn về vận chuyển xuyên địa hình, lưu trú đa dạng (từ resort biển đến homestay buôn làng), ẩm thực phong phú và mua sắm sản vật từ rừng xuống biển, tạo nguồn thu bền vững cho nhiều loại dịch vụ.
Chiến lược kết hợp "từ rừng xuống biển"
Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk Trần Hồng Tiến, tài nguyên thiên nhiên mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để du lịch thể thao trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh cốt lõi thì Đắk Lắk cần xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây, cơ sở lưu trú và dịch vụ thể thao chuyên nghiệp. Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra cơ hội lớn khi xác định phát triển các loại hình thể thao kết hợp du lịch, giải trí đa dạng: từ golf, thể thao mạo hiểm núi cao cho đến thể thao dưới nước; hướng tới tổ chức các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế. Trọng tâm của chiến lược là lựa chọn sản phẩm phù hợp, bổ trợ cho từng khu vực nhằm tạo ra các hành trình trọn gói mang tính trải nghiệm cao. Theo đó khu vực hồ, thác nước ngọt: Tập trung du lịch mặt nước kết hợp dưỡng cư và trải nghiệm văn hóa bản địa. Còn khu vực rừng rậm hoang sơ tập trung phát triển du lịch mạo hiểm, chạy địa hình, đạp xe thử thách địa hình. Trong khi đó khu vực vịnh, đầm biển phía Đông: định hình các dòng thể thao biển cảm giác mạnh và marathon ven biển.
|
Tài nguyên thiên nhiên mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để du lịch thể thao trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh cốt lõi thì Đắk Lắk cần xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây, cơ sở lưu trú và dịch vụ thể thao chuyên nghiệp". Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk Trần Hồng Tiến
|
Cũng theo ông Trần Hồng Tiến, để hiện thực hóa tầm nhìn này, việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp là yếu tố có ý nghĩa quyết định sống còn. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo cơ chế, quy hoạch không gian và đầu tư hạ tầng kết nối thiết yếu; doanh nghiệp tư nhân chủ động hình thành sản phẩm, cung ứng dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, các liên đoàn, câu lạc bộ thể thao sẽ đóng vai trò cầu nối, dịch chuyển các giải đấu lớn về địa phương.
Một hướng đi mang tính đột phá nữa là xây dựng các sự kiện thể thao thường niên mang thương hiệu liên vùng Đắk Lắk. Chẳng hạn, một siêu giải đua xe đạp, hành trình kết nối "từ cao nguyên đến biển", đưa vận động viên xuất phát từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột xuyên qua các cánh rừng đại ngàn và kết thúc tại bờ biển duyên hải lộng gió. Nếu được tổ chức chuyên nghiệp, những sự kiện như vậy sẽ biến giải đấu thành một sản phẩm du lịch có câu chuyện truyền thông độc đáo và chuỗi dịch vụ khép kín đi kèm.
![]() |
| Tháp Nghinh Phong là một trong những công trình biểu tượng của phía Đông tỉnh - điểm đến lý tưởng của các giải thể thao kết hợp du lịch. |
Nếu biết kết hợp hài hòa giữa thể thao, du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng cao cấp, Đắk Lắk chắc chắn sẽ từng bước đánh thức tiềm năng, biến lợi thế thiên nhiên tích hợp thành giá trị kinh tế vượt trội, khẳng định vị thế một cực tăng trưởng du lịch mới tại Việt Nam.
Đăng Triều



