Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hôm nay (23/2), học sinh chính thức trở lại lớp. Ổn định nề nếp dạy và học, khơi dậy động lực cho học sinh nhanh chóng bắt nhịp trở lại là nhiệm vụ được các trường học đặc biệt quan tâm trong những ngày đầu năm mới.
Ổn định nề nếp, tạo động lực học tập cho học sinh
Tại Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Tuy Hòa), từ sáng sớm, sân trường đã rộn rã tiếng nói cười, học sinh ríu rít trở lại lớp. Tuy nhiên, nhiều em vẫn còn “dư âm” Tết với thói quen thức khuya, dậy muộn, nhịp sinh hoạt đảo lộn nên khá uể oải.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Thành, giáo viên của trường chia sẻ: "Trong ngày đầu năm, chúng tôi không gây áp lực bài vở mà dành thời gian trò chuyện, nhắc nội quy, động viên tinh thần để các em lấy lại nhịp học tập".
![]() |
| Thầy trò Trường THCS Hùng Vương (phường Tuy Hòa) bắt nhịp học tập sau kỳ nghỉ Tết. |
Để việc trở lại lớp không đột ngột, các trường đã có sự chuẩn bị từ trước Tết. Cô Hồ Thái Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Cơ cho hay nhà trường xây dựng kế hoạch ổn định nề nếp cụ thể, phân công giáo viên chủ nhiệm nắm bắt sĩ số lớp và từng trường hợp vắng học. Công tác vệ sinh, chỉnh trang lớp học được thực hiện chu đáo để tạo không gian ấm áp, thân thiện trong ngày đầu xuân.
"Trong các tiết học đầu tiên, thay vì đi ngay vào nội dung mới, giáo viên tổ chức những hoạt động khởi động nhẹ nhàng, chia sẻ câu chuyện ngày Tết, trò chơi học tập ngắn, sinh hoạt tập thể đầu năm. Cách làm này giúp học sinh tái kết nối với bạn bè, thầy cô, từ đó từng bước lấy lại nhịp học tập", cô Kiều nói.
Để đảm bảo số lượng và chất lượng giáo dục khi học sinh quay trở lại học sau Tết, các trường học đã chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Công tác tổ chức nấu ăn bán trú cũng được nhà trường quan tâm triển khai đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường.
Cô Phạm Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Sau Tết, học sinh đi học tương đối đông đủ, các trường hợp học sinh vắng đều có xin phép và có lý do chính đáng. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắc lịch học, kế hoạch tổ chức bán trú; triển khai các nội dung học tập theo kế hoạch giảng dạy của học kỳ II. Các lớp học được khởi động với không khí nhẹ nhàng, vui vẻ để giáo viên và học sinh trở lại giảng dạy, học tập với khởi đầu thuận lợi, phấn đấu đạt kết quả học tập tốt trong năm mới".
![]() |
| Giáo viên Trường THCS Châu Kim Huệ (xã Tuy An Đông) thực hiện nhiều biện pháp tạo động lực cho học sinh yêu thích học tập khi các em quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết. |
Ở bậc trung học cơ sở, các trường ưu tiên đồng hành, hỗ trợ học sinh nhanh chóng bắt nhịp học tập trở lại để các em chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa kỳ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3.
Theo cô Nguyễn Thị Bảo Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (phường Tuy Hòa), trước ngày đón học sinh trở lại, nhà trường đã tổ chức vệ sinh trường lớp, điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh tăng cường nhắc nhở học sinh. Tâm lý sau Tết thường dễ lơ là, vì vậy nhà trường tập trung dạy tốt, củng cố kiến thức để các em chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Bám sát học sinh, ngăn chặn bỏ học
Nếu tại khu vực trung tâm, việc ổn định sĩ số sau Tết tương đối thuận lợi khi có sự đồng hành chặt chẽ từ phía gia đình thì ở các xã vùng sâu, vùng xa, ven biển, công tác này lại đặt ra nhiều thách thức.
Tại Trường THCS Châu Kim Huệ (xã Tuy An Đông), nỗi lo bỏ học sau kỳ nghỉ dài vẫn luôn hiện hữu. Học sinh của trường phần lớn là con em gia đình ngư dân, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhịp sống gắn với mùa vụ nên việc chuyên cần không phải lúc nào cũng bảo đảm.
Thầy Lê Thịnh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau mỗi kỳ nghỉ dài, nhà trường đều đặc biệt quan tâm công tác giữ sĩ số, yêu cầu giáo viên bám sát lớp, liên hệ gia đình ngay khi học sinh vắng. Với những em có nguy cơ bỏ học, nhà trường sẽ trực tiếp gặp gỡ, vận động các em tiếp tục đến trường.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã biên giới Ia Rvê) đọc sách tại không gian Tết tại trường. |
Giữ sĩ số lớp ở vùng ven biển, vùng biên giới... không chỉ là việc điểm danh đủ quân số, mà còn là hành trình bền bỉ của người thầy trong việc thấu hiểu hoàn cảnh từng gia đình.
Cô Nguyễn Thị Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã biên giới Ia Rvê) cho biết, trong ngày đầu đi học, nhà trường ghi nhận có 30 học sinh vắng học. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh để sớm đưa học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động vui xuân để học sinh có những trải nghiệm thú vị tại trường.
Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Võ Thị Minh Duyên, trong ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ Tết, học sinh trở lại trường khá đông đủ, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm kế hoạch chỉ đạo của ngành. Thầy, cô giáo và các em học sinh hào hứng, phấn khởi với khí thế thi đua học tập sôi nổi; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đã đề ra.
Tuyết Hương - Thanh Hường



