Chiều 9/10, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây tìm kiếm, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây.
Theo thông tin do ông Đoàn Văn Xuân, trú thôn Thế Hiên cung cấp, khoảng năm 2007, trong quá trình rà tìm sắt phế liệu tại khu vực Hố Chè, ông phát hiện một mảnh vải mũ màu xanh và một mảnh nhựa màu xanh. Nghĩ rằng đây là vật dụng của bộ đội hy sinh tại khu vực này, ông Xuân ghi nhớ thông tin, góp phần cung cấp manh mối phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
![]() |
| Các lực lượng tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn Tuy An Tây. |
Từ nguồn tin trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây phối hợp với Đội K51 tổ chức khảo sát, xác minh, đối chiếu thông tin và triển khai tìm kiếm tại khu vực khả năng có mộ liệt sĩ. Quá trình đào tìm được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ. Đến chiều 9/10, ở độ sâu hơn 60 cm, lực lượng chức năng phát hiện các mảnh tăng, xương và nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ.
![]() |
| Nhiều di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ. |
Qua đối chiếu thông tin nhân chứng với các di vật tìm thấy, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tổ chức quy tập theo đúng quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.
Trước đó, cũng tại xã Tuy An Tây, Đội K51 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Thế Hiên. Hài cốt được xác định là liệt sĩ Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk; trước đây thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
![]() |
| Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan. |
Việc liên tiếp tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Tuy An Tây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với chính quyền địa phương, cùng sự hỗ trợ tích cực của nhân chứng, cựu chiến binh và người dân. Mỗi thông tin được cung cấp, mỗi dấu tích được phát hiện đều góp phần mở thêm cơ hội tìm lại nơi an nghỉ của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 41 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Kết quả này cũng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K51.
Quỳnh Anh - Quốc Khánh



