Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tìm kiếm và quy tập được 2 mộ liệt sĩ tại khu vực gần bờ suối Ô Tôi, thuộc phum Tusvai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Theo đó, người dân trú thôn 5, xã Busara (huyện Betchanda, tỉnh Mondulkiri) cung cấp thông tin về dấu hiệu khả năng có mộ liệt sĩ tại khu vực gần suối Ô Tôi. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, chiều 5/10, Đội K51 khẩn trương nắm tình hình, xác định vị trí và cử lực lượng hành quân bộ hơn 2 giờ đồng hồ, băng rừng, vượt suối để tiếp cận địa bàn, tổ chức xác minh.
![]() |
| Các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ. |
Tại khu vực được người dân chỉ dẫn, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 khảo sát, đào tìm theo phương pháp nghiệp vụ. Khi đào xuống độ sâu hơn 60 cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật liên quan đến người đã hy sinh. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội K51 xác định có 2 phần mộ được an táng cách nhau hơn 2 m, cách bờ suối Ô Tôi khoảng 50 m.
Từ vị trí mộ, di vật và các dấu hiệu thu thập được, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Đơn vị đã tổ chức quy tập theo đúng quy định; sau đó đưa hài cốt về đơn vị để bảo quản, chăm sóc và thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của Đội K51.
![]() |
| Đội K51 quy tập được 2 mộ liệt sĩ, cách bờ suối Ô Tôi (Campuchia) khoảng 50 m. |
Đây hài cốt liệt sĩ thứ ba được Đội K51 tìm kiếm, quy tập sau 20 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia theo kế hoạch mùa khô 2026 - 2027. Kết quả trên tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác nắm nguồn tin, xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa bàn nước bạn; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trong hành trình tìm kiếm đồng đội.
Được biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay Đội K51 đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 38 mộ liệt sĩ trong và ngoài nước.
Quỳnh Anh - Quốc Khánh


