Phụ nữ xã Đắk Phơi: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Từ những khoản vốn vay ưu đãi, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Đắk Phơi đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, thử sức với mô hình mới và từng bước thay đổi cách làm kinh tế. Quan trọng hơn, đồng vốn được sử dụng đúng mục đích đã trở thành điểm tựa để chị em chủ động tính toán, học hỏi và tạo thêm nguồn thu cho gia đình.

Vốn vay thay đổi cách làm

Trên khu vườn rộng 7 ha ở thôn Yên Thành, hằng ngày vợ chồng chị Lê Thị Ngọc Bích tập trung chăm sóc cà phê trồng xen sầu riêng. Để có thêm kinh phí đầu tư cho vườn cây, thông qua Hội LHPN xã, chị được vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh và 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường.


Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Lê Thị Ngọc Bích, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Yên Thành (bìa trái), có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Lê Thị Ngọc Bích, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Yên Thành (bên trái), có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.

Chị Bích chia sẻ, trước đây, việc chăm sóc vườn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sức lao động của các thành viên trong gia đình. Khi diện tích sản xuất lớn hơn, chị bắt đầu tính toán kỹ hơn khoản nào cần đầu tư trước, khoản nào có thể làm sau, làm thế nào để giảm công lao động và sử dụng nguồn nước hiệu quả. Có vốn vay cùng với vốn tích lũy, chị mua phân bón và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho toàn bộ diện tích. Với chị, đây không chỉ là chuyện đầu tư mà còn là cách thay đổi phương thức sản xuất.

Không chỉ chị Bích, thay vì chỉ lựa chọn những cây trồng quen thuộc, một số chị em bắt đầu tìm hiểu những mô hình có thể tạo thêm thu nhập, phù hợp với đất đai, lao động và khả năng của gia đình.

Ở buôn Đắk Nuê, trước đây kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Thắm chủ yếu dựa vào cây cà phê và lúa nước. Khi muốn có thêm khoản thu, chị Thắm bắt đầu tìm tòi hướng phát triển mới với mô hình trồng dâu nuôi tằm từ các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Theo đó, hai năm trở lại đây, chị mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi tằm. Chị dành 4 sào đất trồng dâu làm thức ăn cho tằm. Công việc mới khiến chị phải học thêm kỹ thuật chăm sóc cây dâu, cách nuôi, theo dõi từng giai đoạn phát triển của tằm.

Cán bộ Hội LHPN xã Đắk Phơi thăm mô hình nuôi tằm của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, buôn Đắk Nuê.
Cán bộ Hội LHPN xã Đắk Phơi thăm mô hình nuôi tằm của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, buôn Đắk Nuê.

Ban đầu, chị vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Dần dần, chị biết tính thời điểm trồng dâu, chăm lá, chọn giống tằm và chủ động hơn trong việc theo dõi quá trình nuôi. “Nuôi tằm phải chịu khó, theo dõi thường xuyên nhưng nếu chăm sóc tốt thì cũng có thu nhập. Mình làm rồi thấy hiệu quả thì càng có động lực để làm tiếp”, chị Thắm nói.

Theo tính toán của chị, mỗi đợt nuôi tằm khoảng 15 ngày thì có thể xuất bán kén, mỗi tháng sẽ nuôi được 2 hộp tằm cho thu khoảng 70 kg kén/hộp. Với giá bán kén từ 200.000 - 250.000 đồng/kg thì với 4 sào dâu, mỗi tháng trừ chi phí thu nhập về hơn 20 triệu đồng. Cũng nhờ đó, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được căn nhà khang trang, mua thêm đất trồng cà phê, tiêu, cây ăn quả; trở thành một trong những hộ sử dụng vốn vay hiệu quả.

Chủ động làm chủ đồng vốn

Hội LHPN xã Đắk Phơi hiện có 10 chi hội phụ nữ, trong đó có hơn 80% hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn chị em sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nên vốn là một trong những điều kiện quan trọng để đầu tư giống, vật tư, cây trồng, vật nuôi và cải thiện phương thức sản xuất.

Thực tế cho thấy, với những phụ nữ còn ít kinh nghiệm, việc bắt đầu một mô hình phát triển kinh tế mới là điều không dễ. Tâm lý sợ thất bại, ngại thay đổi hoặc thiếu vốn có thể khiến nhiều người tiếp tục duy trì cách làm cũ dù hiệu quả chưa cao.


Cán bộ Hội LHPN xã Đắk Phơi hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trên điện thoại thông minh.
Cán bộ Hội LHPN xã Đắk Phơi hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trên điện thoại thông minh.

Bởi vậy, cùng với tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn chính sách, Hội LHPN xã Đắk Phơi còn vận động chị em mạnh dạn phát triển kinh tế, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và nhân rộng những mô hình phù hợp.

Bà H Binh Liêng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Phơi, cho biết: “Thời gian qua, Hội đã phối hợp triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, giúp hội viên có thêm nguồn lực để bắt tay vào sản xuất. Đến ngày 30/8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do Hội LHPN xã quản lý gần 39,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, hội viên đã sử dụng vào nhiều mục đích, tùy điều kiện từng gia đình. Có hộ đầu tư vườn cây, có hộ chăn nuôi, có người chuyển sang mô hình trồng dâu nuôi tằm, cũng có gia đình kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi để phân tán rủi ro và tạo nguồn thu quanh năm”.

Điểm đáng ghi nhận là cùng với việc tiếp cận vốn, chị em đã thay đổi nhận thức về sản xuất, tính toán xem đầu tư vào đâu, thời điểm nào và làm thế nào để đồng vốn tạo ra hiệu quả.

Với phụ nữ dân tộc thiểu số, sự chủ động ấy càng có ý nghĩa. Khi trực tiếp đứng ra vay vốn, quản lý khoản vay và tổ chức sản xuất, chị em có thêm cơ hội tham gia vào những quyết định kinh tế của gia đình. Quan trọng hơn, khi thấy công sức của mình tạo ra thu nhập, phụ nữ có thêm niềm tin để tiếp tục học hỏi, mạnh dạn mở rộng mô hình và tìm cách làm phù hợp hơn.

Hoàng Hồng

Ý kiến của bạn