Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên (xã Tuy An Nam), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và cầu siêu chư hương linh đồng bào tử nạn do thiên tai, bão lụt, tai nạn giao thông.
Đại lễ nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc; đồng thời thành kính tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cầu siêu, tưởng niệm chư hương linh đồng bào không may tử nạn do thiên tai, bão lụt, tai nạn giao thông được siêu sinh tịnh độ, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, uống nước nhớ nguồn và khơi dậy truyền thống tri ân, báo ân trong cộng đồng.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu, chư tôn đức, tăng ni, phật tử và người dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. |
Tham dự Đại lễ có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; gia đình, thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ; cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tăng, ni và đông đảo phật tử.
Trong không khí trang nghiêm của Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên, chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đạo tràng và cung thỉnh quang lâm pháp đàn thực hiện lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự Đại lễ. |
Phát biểu khai mạc Đại lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Minh nhấn mạnh, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành mạch nguồn bền vững trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Mỗi tấc đất quê hương hôm nay đều được gìn giữ và bồi đắp bằng sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Việc tổ chức Đại lễ tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên không chỉ thể hiện truyền thống tri ân, báo ân của Phật giáo Việt Nam mà còn khẳng định tinh thần đồng hành của Giáo hội với dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp đó, Thượng tọa Thích Chúc Trí tuyên đọc điếu văn truy niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Trong không khí linh thiêng, toàn thể đại biểu, chư tôn đức, tăng ni, phật tử và nhân dân đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Giữa không gian thanh tịnh của Thiền viện, tiếng chuông, tiếng mõ và lời kinh cầu nguyện ngân vang như nén tâm hương thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
| Đại lễ cầu quốc thái dân an, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và cầu siêu chư hương linh đồng bào tử nạn do thiên tai, bão lụt, tai nạn giao thông được tổ chức trang nghiêm. |
Đại lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện sâu sắc truyền thống tri ân, báo ân của Phật giáo Việt Nam; đồng thời hưởng ứng chủ trương của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng hành cùng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các hoạt động chăm lo người có công với cách mạng.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua Đại lễ, truyền thống cách mạng, tinh thần tri ân và ý thức trách nhiệm tiếp tục được bồi đắp, nhất là đối với thế hệ trẻ, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Hà My



