Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Save the Children Việt Nam đang tạo nên những chuyển biến tích cực, mở thêm cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ tại buôn Kđrô (xã Krông Búk), chị H Mỹ Mlô chia sẻ về những chuyển biến rõ rệt của gia đình kể từ khi tham gia Dự án “Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê” do Tổ chức Save the Children Việt Nam tài trợ.
Chị H Mỹ cho hay: "Được tham gia các lớp tập huấn và hoạt động truyền thông cộng đồng, chúng tôi có thể phân biệt rõ ràng giữa việc giúp đỡ gia đình với lao động trẻ em. Chúng tôi còn được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước và ký cam kết tạo môi trường sản xuất an toàn. Nhờ ứng dụng cơ giới hóa, gia đình giảm bớt công lao động, tập trung tạo điều kiện cho các con đến trường, chỉ khuyến khích làm việc nhà nhẹ nhàng phù hợp lứa tuổi".
![]() |
| Đại diện Tổ chức Save the Children Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Krông Búk. |
Gia đình chị H Mỹ Mlô là một trong hàng nghìn hộ thụ hưởng dự án. Tại 5 địa bàn trọng điểm gồm phường Cư Bao và các xã Cuôr Đăng, Ea Drông, Ea Tul, Krông Búk, dự án đã tiếp cận và mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 9.500 người, trong đó có trên 7.000 trẻ em.
|
“Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình hợp tác với Tổ chức Save the Children Việt Nam triển khai hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường sống, học tập an toàn cho trẻ em, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước những thách thức mới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn |
Năm 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Save the Children Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong giai đoạn 2024 - 2026, hai bên đã xây dựng nội dung phối hợp chặt chẽ, đáp ứng tốt nhu cầu của trẻ em và cộng đồng. Sự hợp tác chặt chẽ giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Save the Children Việt Nam thời gian qua đã cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc huy động nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển con người bền vững.
"Giá trị lớn nhất của sự hợp tác không chỉ ở nguồn lực huy động mà ở sự đồng hành, gắn bó và cam kết chung vì một môi trường sống an toàn, bình đẳng cho trẻ em” - bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện Tổ chức Save the Children Việt Nam nhận định.
Theo đó, với tổng nguồn lực hỗ trợ 68,77 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển dài hạn và cứu trợ khẩn cấp, chương trình hợp tác đã ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng học đường, đã có 17 trường học trên địa bàn tỉnh được đầu tư các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn cùng bếp ăn bán trú hiện đại. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em rửa tay đúng cách tăng từ 25,8% lên 68%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm đáng kể.
Không những vậy, tại các xã vùng sâu, vùng xa như Ea Súp, M’Drắk… hàng chục nghìn phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; năng lực và mạng lưới y tế cơ sở được củng cố; giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.
Cũng từ thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổ chức Save the Children Việt Nam, những gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ cuối năm 2025 đã được viện trợ lương thực, nhu yếu phẩm và nước sạch trị giá hơn 6,66 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2026 - 2028, mối quan hệ hợp tác chiến lược này tiếp tục mở ra những kỳ vọng mới khi Tổ chức Save the Children Việt Nam đã cam kết tài trợ thực hiện 2 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.
Nguyễn Xuân

