Phường Phú Yên: Chung tay gỡ "thẻ vàng" IUU

Với 216 tàu cá đánh bắt xa bờ, khai thác thủy sản là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng của phường Phú Yên. Mỗi chuyến biển không chỉ mang lại thu nhập cho ngư dân mà còn gắn với việc duy trì sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường của Tổ quốc. Do đó, cùng với quản lý đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, giám sát hành trình và xử lý vi phạm, địa phương xác định tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, sát với thực tế hoạt động của ngư dân.

Từ thực tế quản lý tàu cá, phường Phú Yên tập trung đổi mới cách tuyên truyền theo hướng cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vào những quy định ngư dân thường xuyên phải thực hiện. Mới đây, phường phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU. Thay vì chỉ phổ biến các quy định chung, nội dung tuyên truyền tập trung vào những tình huống có thể phát sinh trong thực tế chuyến biển, giúp ngư dân nhận diện rõ hành vi nào được phép, hành vi nào vi phạm và trách nhiệm phải thực hiện khi hoạt động trên biển.

Ngư dân phường Phú Yên ký cam kết chống khai thác IUU và Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Ngư dân phường Phú Yên ký cam kết chống khai thác IUU và Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên Nguyễn Văn Lễ cho rằng, khi những quy định về việc duy trì hệ thống giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác, xác định vùng biển được phép hoạt động hay các quy định liên quan đến nguồn gốc thủy sản được giải thích cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, ngư dân sẽ chủ động hơn trong việc tự kiểm soát hoạt động của tàu. Bởi khi tàu đã rời cảng, phần lớn hoạt động diễn ra trên biển; việc tuân thủ quy định phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và từng thuyền viên.

Những hành vi như ngắt VMS, không ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác hoặc đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép không chỉ dẫn đến nguy cơ bị xử lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, sinh kế của ngư dân và uy tín nghề cá Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, phường Phú Yên phối hợp với các lực lượng chức năng vận động ngư dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin liên quan đến tình hình trên biển.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU.
Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU.

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng, phường Phú Yên cho biết: “Sau mỗi lần được tuyên truyền, chúng tôi nhớ kỹ hơn những việc phải làm trước và trong chuyến biển. Từ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ, đến ghi nhật ký khai thác, theo dõi vùng biển hoạt động, anh em trên tàu đều tự nhắc nhau thực hiện. Cả thuyền trưởng và thuyền viên cùng có ý thức như vậy, việc chấp hành quy định trở thành nền nếp trong mỗi chuyến biển, qua đó hạn chế nguy cơ vi phạm IUU”.

Theo Trung tá Trần Đặng Quốc Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuy Hòa, mỗi chuyến biển được tổ chức, khai thác đúng pháp luật không chỉ bảo đảm sinh kế mà còn góp phần duy trì sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Khi phát hiện tàu nước ngoài có dấu hiệu xâm phạm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, khai thác hải sản trái phép hoặc những vụ việc bất thường trên biển thì ngư dân cần kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Tuyết Hương

 

Ý kiến của bạn