Ea Kao: Phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư

Từ vận động hiến đất làm đường đến chăm lo người nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, những việc làm thiết thực của người có uy tín của phường Ea Kao đã góp phần xây dựng thôn, buôn ngày càng phát triển.

Hằng ngày, hễ có thời gian, ông Y Hun Buôn Krông, người có uy tín ở buôn Cư Êbông lại đến từng hộ dân để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Cách tuyên truyền mộc mạc, dễ hiểu, gắn với những câu chuyện thực tế đã giúp người dân đồng thuận, tự giác thực hiện.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Ban đầu, nhiều hộ còn băn khoăn vì ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất. Tuy nhiên, với sự kiên trì phân tích lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản, người có uy tín cùng chính quyền đã tạo được sự thống nhất trong cộng đồng. Ông Y Hun Buôn Krông cho biết: “Trước đây, đoạn đường từ lô đất ông Y Sut Bkrông đến lô đất ông Y Ngul Bkrông chỉ là đường mòn nhỏ, đi lại rất khó khăn. Tôi cùng buôn trưởng và Ban Công tác Mặt trận vận động các hộ dân hai bên đường hiến đất, tháo dỡ hàng rào. Nhờ vậy, tuyến đường được mở rộng, bà con đi lại, chuyên chở nông sản thuận lợi hơn”.

Ông Y Hun Buôn Krông, người có uy tín ở buôn Cư Êbông, phường Ea Kao tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con.
Ông Y Hun Buôn Krông, người có uy tín ở buôn Cư Êbông, phường Ea Kao tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con.

Không chỉ góp sức xây dựng hạ tầng, người có uy tín còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Tại buôn HĐơk, mô hình hỗ trợ các gia đình có người qua đời đã trở thành nét đẹp được duy trì nhiều năm. Bà H’ Bic Buôn Yă, người có uy tín ở buôn HĐơk cho biết, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn buôn có 594 hộ với 2.359 nhân khẩu. Khi trong buôn có người qua đời, mỗi hộ tự nguyện đóng góp 20.000 đồng để hỗ trợ gia đình lo tang lễ. Ngoài ra, bà con còn cùng nhau giúp việc mai táng và động viên gia quyến vượt qua mất mát. Hoạt động giàu tính nhân văn ấy góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm và gìn giữ truyền thống tương thân tương ái.

Cùng với đó, người có uy tín luôn quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo. Họ phối hợp với chính quyền, các đoàn thể rà soát hoàn cảnh từng gia đình, đề xuất chính sách hỗ trợ, đồng thời vận động bà con giúp nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế.

Gia đình chị H Yăo Adrơng ở buôn Cư Êbông là hộ nghèo, từng sống trong căn nhà tạm bợ, thiếu đất sản xuất. Tháng 6/2025, gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Có nơi ở ổn định, vợ chồng chị tập trung chăn nuôi bò, làm thuê để phát triển kinh tế và đến nay đã thoát nghèo. Chị H Yăo Adrơng chia sẻ: “Từ ngày có nhà mới khang trang, nơi ở ổn định, vợ chồng tôi nỗ lực làm ăn, nhờ đó có điều kiện nuôi các con và thoát nghèo”.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng vai trò nòng cốt của người có uy tín, đời sống người dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND phường Ea Kao Nguyễn Xuân Nở, nhận xét: Người có uy tín là lực lượng tích cực giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Khi xảy ra mâu thuẫn trong cộng đồng, họ chủ động phối hợp với ban tự quản, lực lượng công an và các đoàn thể hòa giải kịp thời; đồng thời vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung Hiếu

 

 

Ý kiến của bạn