Giữ bạn đọc giữa “bão” mạng xã hội

Trong thời đại số, ngày càng nhiều người đọc có xu hướng cập nhật tin tức từ mạng xã hội song đây cũng là nơi xuất hiện không ít nguồn tin sai sự thật.

Giữa “bão” thông tin trên không gian mạng, báo chí chính thống, trong đó có Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin tin cậy, chính xác và trách nhiệm đối với bạn đọc.

Là bạn đọc lâu năm của Báo Đắk Lắk, ông Trương Nhất Vương (phường Buôn Ma Thuột) xem tờ báo như một người bạn đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Ông kể, trước đây khi còn làm nghề lái xe đường dài, do tính chất công việc thường xuyên di chuyển nên ông ít có điều kiện đọc báo. Đến năm 2004, trong thời gian làm lái xe cho văn phòng đại diện của một cơ quan báo chí tại Đắk Lắk, ông mới có cơ hội tiếp cận thường xuyên với các ấn phẩm báo chí, trong đó có Báo Đắk Lắk.

“Từ khi Báo Đắk Lắk điện tử ra đời, tôi gần như theo dõi hằng ngày. Với tôi, đó không chỉ là nơi cập nhật tin tức mà còn là người bạn đồng hành thân thiết. Mỗi sáng mở điện thoại, việc đầu tiên là truy cập Báo Đắk Lắk điện tử để nắm tình hình thời sự của tỉnh”, ông Vương chia sẻ. Theo ông Vương, điều khiến ông gắn bó chính là độ tin cậy của thông tin. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt, những tin, bài đăng tải trên Báo Đắk Lắk và các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk luôn giúp ông và bạn đọc tiếp cận vấn đề một cách khách quan, chính xác.

Ông Trương Nhất Vương, bạn đọc gắn bó nhiều năm với Báo Đắk Lắk.

Không chỉ là độc giả trung thành, ông Vương còn là cộng tác viên tích cực của tòa soạn. Trong nhiều năm qua, ông đã gửi nhiều tin, bài phản ánh về đời sống xã hội, an toàn giao thông và những câu chuyện đời thường. Nhiều tác phẩm của ông được bạn đọc quan tâm, đón nhận. Đặc biệt, loạt bài 4 kỳ “Ký sự lái xe đường dài” đã đoạt giải Ba Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025.

Không chỉ nhận được sự tin tưởng của bạn đọc ở khu vực đô thị, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk còn là kênh thông tin chính thống quen thuộc đối với cán bộ và nhân dân ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Đình Hương, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Đắk Phơi) thường xuyên theo dõi cả báo in, báo điện tử và các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh để cập nhật tình hình thời sự cũng như những lĩnh vực mình quan tâm.

Theo ông Hương, điểm khác biệt lớn nhất giữa báo chí chính thống và mạng xã hội chính là độ tin cậy. Các thông tin đăng tải trên Báo Đắk Lắk hay phát sóng trên các kênh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đều được kiểm chứng, phản ánh đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Trong khi đó, trên mạng xã hội, thông tin được chia sẻ rất nhanh nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. “Báo Đắk Lắk là nguồn thông tin chính thống nên tôi hoàn toàn yên tâm khi tiếp cận. Nếu báo điện tử đáp ứng nhu cầu cập nhật nhanh các sự kiện thời sự thì báo in vẫn giữ lợi thế với những bài viết chuyên sâu, có tính phân tích. Trong khi đó, các chương trình phát thanh, truyền hình giúp thông tin trở nên sinh động, trực quan và dễ tiếp cận hơn đối với nhiều nhóm công chúng” - ông Hương nhận xét.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn