Ngày 6/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Nội vụ) phối hợp UBND xã Ea Trang tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân buôn M’O và buôn M’Jam.
Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã giới thiệu tổng quan thị trường lao động trong nước và một số thị trường ngoài nước đang có nhu cầu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hoạt động tư vấn còn giúp người lao động định hướng nghề nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo sinh kế bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
![]() |
| Người dân buôn M'O và buôn M'Jam (xã Ea Trang) tham dự hội nghị tư vấn việc làm. |
Các nội dung trọng tâm được truyền đạt theo hướng “cầm tay chỉ việc”, bám sát nhu cầu thực tế của người dân vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể, người lao động được phổ biến các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước khi tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài; cập nhật thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài tỉnh; đồng thời được hướng dẫn quy trình làm hồ sơ, thủ tục đăng ký ứng tuyển phù hợp với trình độ, điều kiện của từng cá nhân.
Đáng chú ý, trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tinh vi, hội nghị đã cung cấp nguồn thông tin chính thống, giúp người dân nhận diện rủi ro, tránh “sập bẫy” môi giới trái phép. Qua đó, tạo cầu nối trực tiếp giữa người lao động với các đơn vị tuyển dụng hợp pháp.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn thông tin cho người lao động buôn M'O (xã Ea Trang). |
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp UBND xã Ea Trang tổ chức 6 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 500 lượt người dân tại 10 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Ea Bra, Ea Bao, M’Gơm, M’Hạp, M’Liă, M’Thi, M’O và M’Jam..., từng bước đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với cơ sở.
Hoàng Ân


