Thời gian qua, xã Ea Trang đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp phù hợp… để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.
Xã Ea Trang có diện tích tự nhiên 18.910 ha, với 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, quy mô dân số là 1.615 hộ với 6.764 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 94,6%; số hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm tỷ lệ rất lớn (khoảng 50%). Địa bàn rộng, đặc thù địa hình đồi núi dốc, đất đai, thổ nhưỡng kém màu mỡ; trình độ dân trí không đồng đều; nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo ở địa phương.
![]() |
| Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và xã Ea Trang phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân ở buôn M'Gơm. |
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Trang Hòa Thị Hằng, nhận diện rõ các khó khăn, xã đã tập trung đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp tới từng hộ gia đình. Thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là hỗ trợ phát triển sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, lồng ghép các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt…
Xác định công tác giảm nghèo bền vững phải được triển khai trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư nên địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chuyển dần từ hình thức hỗ trợ “cho không” sang hỗ trợ có điều kiện, gắn với trách nhiệm và cam kết cụ thể của hộ nghèo nhằm khơi dậy ý thức tự lực, tự vươn lên.
Thay vì để đất trống đồi trọc hoặc độc canh cây ngắn ngày với năng suất, giá cả bấp bênh, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh vận động nhân dân chuyển sang trồng rừng sản xuất (chủ yếu là keo lai), kết hợp phát triển kinh tế trang trại. Các mô hình chăn nuôi heo, bò… được khuyến khích mở rộng theo hướng gia trại gắn với kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Địa phương cũng phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động ở các thôn, buôn, giúp người lao động định hướng nghề nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp...
![]() |
| Người dân xã Ea Trang thu hoạch keo lai. |
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ea Trang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn xã có trên 200 hộ đã thoát nghèo; thu nhập bình quân đạt khoảng 28 triệu đồng/người/năm. Năm 2026, xã Ea Trang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,5% trở lên; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 78,34 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho 70 lao động và đào tạo nghề cho 102 lao động...
Duy Tiến


