Lan tỏa Cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”

Cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” do Đảng ủy phường Ea Kao phát động đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ tinh thần đồng thuận, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tài sản trên đất để phục vụ các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị và các dự án cộng đồng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Cuộc vận động được triển khai với mục tiêu khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện để thi công các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngay từ khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Tại Tổ dân phố 1, gia đình ông Nguyễn Viết Dũng, Bùi Doãn Quát, Lê Đức Thắng, Nguyễn Thành Nhựt cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện đăng ký hiến đất để xây dựng vỉa hè tuyến đường từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao. Trong đó, chùa Phổ Hiền hiến hơn 300 m² đất mặt tiền nhằm mở rộng tuyến đường và triển khai dự án phố đi bộ.

Theo Thượng tọa Thích Phước Huyền, trụ trì chùa Phổ Hiền, việc mở rộng đường và hình thành phố đi bộ là chủ trương thiết thực, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và phật tử. Khi dự án hoàn thành, người dân sẽ có nơi đi bộ, tập thể dục, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng diện mạo đô thị văn minh hơn.

Người dân Tổ dân phố 5 hiến đất, góp kinh phí cùng chính quyền địa phương làm đường bê tông. Ảnh: Trường Giang

Tại lễ phát động cuộc vận động, bà Phan Thị Minh Thảo ở Tổ dân phố 1 đã tự nguyện hiến gần 30 m² đất mặt tiền trên đường Y Wang nối đến hồ Ea Kao để mở rộng đường. Theo bà Thảo, mỗi con đường được mở rộng, mỗi công trình được hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Ea Kao. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị thay đổi tích cực thì giá trị đất đai, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng sẽ được nâng lên. Chính suy nghĩ đó đã tạo nên sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của nhiều hộ dân đối với sự phát triển lâu dài của địa phương.

Tinh thần tự nguyện hiến đất, chung tay xây dựng hạ tầng không chỉ diễn ra ở Tổ dân phố 1 mà còn lan tỏa rộng khắp trên địa bàn phường. Tại Tổ dân phố 5, nhiều hộ dân đã chủ động hiến đất, đóng góp kinh phí để mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, người dân Tổ dân phố 5 cho biết, trước đây tuyến đường dẫn vào khu dân cư nhỏ hẹp, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Sau khi người dân hai bên đường tự nguyện hiến mỗi hộ từ 60 - 70 cm đất để làm đường bê tông, tuyến đường đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn, việc phát động cuộc vận động xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình phát triển địa phương. Ea Kao đang hướng đến mục tiêu tạo môi trường đầu tư thuận lợi, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tuyến đường quanh hồ Ea Kao đang được địa phương quy hoạch đường đi bộ, tạo động lực phát triển du lịch trong thời gian tới. Ảnh: Võ Hằng

Các dự án được địa phương định hướng triển khai khá đa dạng, từ hạ tầng giao thông, công trình công cộng, chỉnh trang đô thị đến các dự án trọng điểm nhằm thu hút đầu tư, du lịch. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, địa phương xác định vai trò đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt.

Phường Ea Kao phấn đấu đến năm 2030, 100% dự án đường hẻm trong khu dân cư sẽ vận động được toàn bộ hộ dân liên quan tự nguyện chấp hành phương án giải phóng mặt bằng, tham gia hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và tài sản trên đất theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đang từng bước tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, phong trào còn củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Ea Kao tiếp tục xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Trung Hiếu

Ý kiến của bạn