Trong dòng chảy của thời đại số, phụ nữ Đắk Lắk đang có những thay đổi đầy ấn tượng. Không chỉ là những người giữ lửa gia đình, đảm đang với việc nhà, việc nước mà họ đã năng động, sáng tạo và đang từng bước thích ứng, làm chủ công nghệ để bắt nhịp thời cuộc, phát triển kinh tế, cống hiến cho xã hội.
Tự tin trên con đường hội nhập
Hiện nay, chuyển đổi số (CĐS) không còn là khái niệm xa vời của riêng các tổ chức hay doanh nghiệp mà nó đã thực sự len lỏi vào từng gian bếp, nếp nhà, từng sạp hàng, trở thành "trợ thủ" đắc lực giúp người phụ nữ khẳng định vị thế trong thời đại mới.
Cùng đồng hành
Trong tiến trình CĐS, phụ nữ vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả công nghệ, vừa là chủ thể tích cực thúc đẩy xã hội phát triển bền vững. Từ thành thị đến những vùng sâu, vùng xa, hình ảnh những người phụ nữ vốn chỉ quen với đồng áng nay đã bắt đầu làm quen với "tài khoản thanh toán", "mã QR" hay "an toàn thông tin". Nhiều chị em được hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung quảng bá và livestream bán hàng trên không gian mạng.
Để có được sự thay đổi đó là nhờ sự đồng hành quyết liệt của chính quyền và Hội LHPN các cấp. Trong đó, phong trào "Bình dân học vụ số" do chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động đã tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp phụ nữ xóa bỏ khoảng cách về công nghệ. Chính quyền các cấp không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hạ tầng mà còn xây dựng các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hướng số hóa.
Đơn cử tại phường Buôn Ma Thuột, cán bộ, hội viên phụ nữ chiếm trên 50% dân số toàn phường, xác định đây là lực lượng quan trọng của xã hội, cần đẩy nhanh quá trình CĐS, chính quyền địa phương và Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tập huấn, thực hành CĐS nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên. Các chị em đã được hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội an toàn, đăng ký tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hay tham gia các khóa đào tạo khởi nghiệp trực tuyến; sử dụng các nền tảng số để kinh doanh, mua bán...
![]() |
| Chị H Út Liêng Hót (buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi) được cán bộ xã hướng dẫn sử dụng các nền tảng số. |
Theo đó, Hội LHPN phường và các chi hội đã thành lập các trang facebook, zalo để cập nhật kịp thời các phong trào, hoạt động của hội, địa phương đến những mô hình hay, điển hình tiên tiến; thông tin thời sự trong nước, địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước... Tính đến cuối năm 2025, Hội LHPN phường Buôn Ma Thuột đã thành lập được 95 nhóm zalo, 1 trang fanpage với hơn 10.000 thành viên.
|
|
Ở xã Đắk Phơi, trong tổng số 1.529 hội viên phụ nữ thì có đến 1.143 hội viên dân tộc thiểu số. Thấu hiểu những rào cản về khoảng cách địa lý và kỹ năng công nghệ đối với phụ nữ nơi đây, chính quyền địa phương và Hội LHPN xã đã tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho hội viên, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, xã đã thành lập 19 Tổ công nghệ số cộng đồng và đi đến từng thôn, buôn hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên mạng xã hội...
Chị H Út Liêng Hót (buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi) chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết dùng điện thoại để nghe, gọi, bây giờ tôi đã biết sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tìm hiểu thông tin, mua hàng hóa. Không chỉ thế, sau khi được cán bộ xã và Hội LHPN hướng dẫn tôi còn biết thêm việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đến thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại”.
Hướng tương lai
CĐS chính là cơ hội vàng để phụ nữ xóa bỏ những định kiến giới cũ kỹ, khẳng định rằng trí tuệ và sự sáng tạo không có giới hạn về giới tính. Bước vào kỷ nguyên số, phụ nữ Đắk Lắk đang tự tin trên con đường hội nhập nhưng không làm mất đi bản sắc truyền thống. Từ những mô hình nhỏ lẻ, nhiều chị em đã xây dựng được những hợp tác xã lớn mạnh, đóng góp tích cực vào kinh tế số và xã hội số của địa phương. Đặc biệt, nhiều sản phẩm của phụ nữ địa phương không chỉ bó hẹp ở chợ làng mà đã "lên sàn" Shopee, Lazada hay Voso.
![]() |
| Giáo viên một trường học trên địa bàn phường Buôn Hồ ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy. |
Ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà H’Kim Hoa Byă, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk - người nặng lòng với thổ cẩm, những năm gần đây, phụ nữ trong buôn đã tập hợp tại Nhà Văn hóa cộng đồng cùng dệt thổ cẩm. Ở đây, không chỉ là nơi để chị em trong buôn khôi phục, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người M’nông R’lăm mà còn trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm văn hóa của du khách. Đặc biệt, thông qua quảng bá trên không gian mạng và các nền tảng số, sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ buôn Lê không còn bó hẹp ở chợ làng mà đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết và tìm mua. Có thời điểm, đơn hàng đến nhiều khiến chị em làm ngày làm đêm để kịp giao cho khách, nhờ đó giúp bà con có thêm thu nhập, tạo động lực giữ nghề.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái chia sẻ: “Với phẩm chất cần cù, năng động, sáng tạo, phụ nữ Đắk Lắk đã nhanh chóng thích ứng, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, CĐS để phát triển các mô hình sản xuất xanh, sạch và sản phẩm OCOP, đáp ứng nhạy bén nhu cầu thị trường. Ngày nay, phụ nữ không chỉ đóng vai trò là “người giữ lửa” mà còn là những công dân số hiện đại, quản lý chi tiêu gia đình qua ứng dụng ngân hàng số và kết nối cộng đồng thông qua các mạng xã hội văn minh”.
Thúy Hồng


