Ba gương mặt trẻ: Nguyễn Trần Thu Uyên, Lê Quốc Tuấn và Trần Ngô Kim Hảo cùng tỏa sáng với Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025.
Thành tích của họ là minh chứng sinh động cho hình ảnh sinh viên Đắk Lắk hôm nay: trí tuệ, bản lĩnh, giàu tinh thần cống hiến và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ.
Đam mê nghiên cứu khoa học
Là sinh viên Khoa Dược (Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột), Nguyễn Trần Thu Uyên luôn miệt mài với từng bài học, từng thí nghiệm trên giảng đường. Năm 2025, Thu Uyên đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Dược. Đó là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc và khát vọng theo đuổi tri thức đến cùng.
Với đề tài nghiên cứu cấp sinh viên năm học 2023 - 2024 “Khảo sát các phương pháp chiết xuất polyphenol từ lá mướp đắng rừng (Momordica charantia L.)”, Uyên tìm cách kết nối tri thức hiện đại với những giá trị dược liệu quen thuộc của tự nhiên. Từ những mẫu lá rừng bình dị, Uyên từng bước mở ra hướng tiếp cận mới cho y dược học, cho thấy tư duy nghiên cứu nghiêm túc và khả năng gắn khoa học với đời sống.
![]() |
| Nguyễn Trần Thu Uyên tốt nghiệp thủ khoa ngành Dược niên khoá 2020 - 2025. Ảnh: NVCC |
Song song với học tập và nghiên cứu là hình ảnh một cán bộ Hội Sinh viên luôn âm thầm góp sức cho cộng đồng. Ở những chiến dịch tình nguyện hè, những buổi hiến máu nhân đạo hay các hoạt động phong trào sinh viên, Thu Uyên không chọn đứng ở vị trí nổi bật mà lặng lẽ làm việc bằng trách nhiệm và sự tận tâm. Những danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, “Gương sáng sinh viên” đến với Thu Uyên vì thế không chỉ là phần thưởng cho thành tích mà là sự ghi nhận cho một quá trình cống hiến bền bỉ.
Với Uyên, con đường trở thành người làm nghề Y Dược được xây đắp từ cả tri thức và lòng nhân ái. “Với em, học tập và cống hiến không tách rời nhau; mỗi kiến thức tiếp thu được trên giảng đường đều cần được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm với cộng đồng”, Thu Uyên chia sẻ.
Bền bỉ trên hành trình tri thức
Đến với công tác Hội Sinh viên từ rất sớm, Lê Quốc Tuấn (sinh viên lớp Kinh doanh Thương mại K22, Trường Đại học Tây Nguyên) tạo dấu ấn bằng sự nghiêm túc trong học tập và tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động sinh viên.
Năm học 2024 - 2025, Tuấn đạt điểm trung bình 3,81/4,0, thuộc nhóm sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của khoa Kinh tế. Điều đáng ghi nhận là từ nền tảng học tập ấy, Tuấn chủ động bước vào nghiên cứu khoa học, không xem đó là “sân chơi phong trào” mà là cách để tiếp cận tri thức một cách thực chất.
![]() |
| Lê Quốc Tuấn (thứ năm từ phải sang) tham gia chương trình giao lưu với sinh viên Ấn Độ. Ảnh: NVCC |
Tinh thần nghiên cứu ấy tiếp tục được Tuấn nối dài trong đề tài về xuất khẩu cà phê sang thị trường châu Âu - hướng nghiên cứu gắn trực tiếp với sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên và yêu cầu hội nhập quốc tế. Với Tuấn, tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong mạch phát triển của địa phương và cộng đồng.
Song song với học tập và nghiên cứu, Quốc Tuấn là thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu”. Không chỉ được tuyên dương, Tuấn còn tham gia kết nối, lan tỏa và phát huy giá trị phong trào, ba năm liền góp mặt trong ban tổ chức các diễn đàn đối thoại, lễ vinh danh sinh viên tiêu biểu. Hình ảnh của Tuấn vì thế không chỉ dừng ở một cá nhân xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, góp phần nuôi dưỡng lớp sinh viên bản lĩnh, trách nhiệm và dám dấn thân.
“Thủ lĩnh” phong trào sinh viên
Ở Trường Đại học Phú Yên, Trần Ngô Kim Hảo được nhắc đến như một cán bộ Hội giàu năng lượng, luôn xuất hiện ở những nơi sinh viên cần. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Hảo chọn cách dẫn dắt bằng sự trách nhiệm, sáng tạo và gần gũi. Từ các chiến dịch Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện đến những sân chơi văn hóa - thể thao, học thuật, dấu ấn của Hảo hiện rõ trong cách tổ chức bài bản, linh hoạt và khả năng khơi dậy tinh thần tham gia tự nguyện của đông đảo sinh viên.
![]() |
| Trần Ngô Kim Hảo nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025. Ảnh: NVCC |
Không chỉ gắn mình với phong trào trong giảng đường, Kim Hảo còn là thành viên tích cực của Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, thường xuyên có mặt ở những vùng khó khăn, sẻ chia với người yếu thế bằng những việc làm thiết thực. Đặc biệt, quyết định hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của Kim Hảo không ồn ào, không phô trương nhưng lại chạm đến trái tim nhiều người bởi sự chân thành và tinh thần nhân ái lặng thầm.
Bản lĩnh của Kim Hảo còn được bồi đắp qua một hành trình nỗ lực không ngừng. Hai năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, được trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh, danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm 2024, cùng hàng loạt huy chương tại các giải Vovinam cấp tỉnh và khu vực, là minh chứng cho một tuổi trẻ dám đặt mục tiêu cao và kiên trì theo đuổi đến cùng.
Năm 2025, Kim Hảo vinh dự là một trong 444 đại biểu toàn quốc được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Với cô gái trẻ ấy, cống hiến không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ trách nhiệm với tập thể, sự tử tế với cộng đồng và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025 không chỉ là một dấu mốc vinh danh mà còn là điểm sáng rực rỡ trên hành trình sống đẹp, sống có ích của Trần Ngô Kim Hảo.
Anh Phương



