Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm “Âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong đời sống âm nhạc hiện nay”

11:44, 20/05/2022

Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2022 diễn ra tại Đắk Lắk, chiều ngày 19/5, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm “Âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong đời sống âm nhạc hiện nay”.

Tham dự chương trình có PGS-TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành; giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm

Chương trình là hoạt động ý nghĩa trong việc giới thiệu và quảng bá âm nhạc dân gian cũng như những nét đẹp của văn hoá và con người Tây Nguyên đến với đông đảo công chúng yêu nhạc trong và ngoài nước; đồng thời nhằm tìm ra các phương thức sáng tạo tác phẩm âm nhạc đồng điệu với hơi thở đời sống hiện tại và tôn vinh được bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian, cổ truyền các dân tộc Tây Nguyên.

Theo PGS-TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong đời sống âm nhạc hiện nay là một đề tài lớn không chỉ dành cho tọa đàm trong khuôn khổ liên hoan, mà còn là một đề tài khoa học ở mức độ các luận án tiến sĩ, hội thảo quốc tế. Bởi càng đi sâu vào âm nhạc dân gian Tây Nguyên thì càng sâu thẳm, đó không chỉ là tiết tấu sôi động, là thang âm, điệu thức mà còn là trầm tích, là công trạng, thế giới nội tâm của con người…

Chính vì vậy, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra các tham luận mang tính chất khoa học, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong sáng tác và biểu diễn, đem đến cho mọi người tham dự những kiến thức bổ ích, lý thú về âm nhạc Tây Nguyên như “Phân khu âm nhạc vùng Tây Nguyên” của nhạc sĩ Y Phôn Ksơr (Đắk Lắk), “Âm nhạc Tây Nguyên trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hoan (Gia Lai)…

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Niê Thanh Mai giới thiệu sự phong phú đa dạng trong đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc Tây Nguyên

Trong chương trình, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Niê Thanh Mai cũng đã giới thiệu sự phong phú đa dạng trong đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có âm nhạc, đó cũng chính là chất liệu quý giá mà người nghệ sĩ kế thừa, chắt lọc sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật, mang đậm dấu ấn của vùng đất huyền thoại và tạo nên những dòng chảy mạnh mẽ trong văn học nghệ thuật. Mới đây nhất, năm 2021, vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” đã đặt một dấu son rực rỡ, đánh dấu thêm một thành công mới của âm nhạc tỉnh nhà.

Nhạc sĩ Y Phôn Ksơr (bìa trái) chia sẻ về âm nhạc dân gian Tây Nguyên với sinh viên ở bên lề tọa đàm

Nhân dịp này, các nhạc sĩ, đại biểu cũng bàn luận về những mặt đạt được và mặt còn hạn chế trong việc phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc tại khu vực Tây Nguyên, để ngày càng sáng tác nhiều hơn những tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng hơn. 

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.