Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm giản dị mà ý nghĩa, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang viết nên những câu chuyện đầy nhân văn, lan tỏa yêu thương và làm giàu thêm những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Kỳ 1: Góp việc nhỏ thành nghĩa lớn
Chỉ từ vài nghìn đồng mỗi tháng, những đảng viên ở cơ sở đã góp nên một quỹ nghĩa tình để giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Cách làm giản dị ấy được duy trì bền bỉ, để rồi từ những khoản đóng góp nhỏ bé đã tạo thành nguồn lực thiết thực, kịp thời tiếp sức cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Ea Ktur chung tay đóng góp Quỹ Chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa tinh thần tri ân người có công. Ảnh: Phạm Hoàng Hồng |
Đồng tiền nhỏ - Nghĩa tình lớn
Từ nhiều năm nay, việc tham gia Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đã trở thành thói quen của cán bộ, đảng viên và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân xã Liên Sơn Lắk. Không đặt nặng giá trị của từng khoản đóng góp, điều đáng quý là mỗi người đều góp một phần phù hợp với điều kiện của mình. Người có thu nhập khá góp nhiều, người còn khó khăn góp ít hơn, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh không may trong cuộc sống.
Theo đó, cán bộ, đảng viên, người lao động đang làm việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và trong các doanh nghiệp đóng góp ít nhất 10.000 đồng/tháng; cán bộ, đảng viên, người lao động đã nghỉ hưu đóng góp ít nhất 5.000 đồng/tháng. Tại các thôn, buôn, mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên đóng góp từ 3.000 đồng/tháng; người dân có thể tự nguyện tham gia với mức từ 2.000 đồng/tháng...
![]() |
| Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk trao tiền hỗ trợ đảng viên từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác. Ảnh: Phạm Hoàng Hồng |
Cũng với tinh thần đó, tháng 11/2025, Đảng ủy xã Đắk Liêng đã ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ tiết kiệm làm theo Bác Hồ kính yêu giai đoạn 2025 - 2030. Sau thời gian ngắn phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của cán bộ, công chức và nhân dân, tạo ra nguồn quỹ ý nghĩa để hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Cách làm này được xã Liên Sơn Lắk và xã Đắk Liêng kế thừa từ phong trào thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk (cũ). Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ hai địa phương tiếp tục duy trì và phát động thi đua giai đoạn 2025 - 2030.
Bà Đào Thị Thanh An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Sơn Lắk đánh giá, số tiền tiết kiệm được góp lại bằng tinh thần tự nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã trở thành nguồn động viên đúng lúc đối với những người đang gặp khó khăn. Ý nghĩa hơn, từ những đóng góp rất nhỏ, tình đồng chí, nghĩa đồng bào được nối dài, để việc học và thực hành theo Bác không chỉ hiện diện trong những lời vận động mà trở thành những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày.
Để yêu thương được nối dài
Từ những khoản tiền nhỏ được góp đều đặn mỗi tháng, Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác xã Liên Sơn Lắk từng bước tạo thành một nguồn lực thiết thực để cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời sẻ chia với những trường hợp khó khăn, nhất là đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo.
Bà Trần Thị Bích Liên (Chi bộ buôn Dar Ju) bị mắc bệnh tim nặng, hằng tháng phải tái khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Việc điều trị kéo dài đồng nghĩa với nhiều khoản chi phí phát sinh, trong khi đó nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào lương hưu. Vì thế, khoản hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của xã Liên Sơn Lắk được trao đến bà trong lúc khó khăn đã phần nào giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trước mắt. Số tiền hỗ trợ dù chưa thể giải quyết hết những khó khăn mà người bệnh đang đối mặt, nhưng trong những lúc chật vật nhất, sự sẻ chia ấy mang ý nghĩa rất lớn.
![]() |
| Cán bộ phường Buôn Hồ ủng hộ kinh phí giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Phạm Hoàng Hồng |
Đối với bà Liên, những lúc ốm đau, bệnh tật, điều quý giá không chỉ nằm ở số tiền nhận được, đó còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau, bên cạnh vẫn có tổ chức đảng, có đồng chí, đồng đội và cộng đồng cùng sẻ chia.
Tinh thần sẻ chia ấy cũng được thể hiện bằng những việc làm thiết thực hướng đến người có hoàn cảnh khó khăn, người có bệnh hiểm nghèo thông qua nguồn Quỹ tiết kiệm làm theo Bác Hồ kính yêu ở Đảng bộ xã Đắk Liêng.
Hơn một năm nay, ông Lê Văn Túc (82 tuổi, buôn Drên, xã Đắk Liêng) bị tai biến, liệt nửa người, việc đi lại, sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Con cái đều đã lập gia đình, ra ở riêng và cuộc sống cũng khó khăn nên vợ chồng ông Túc chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Chi phí sinh hoạt hằng ngày chủ yếu dựa vào khoản chế độ thương binh nên khi bệnh tật ập đến, cuộc sống càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Quỹ tiết kiệm làm theo Bác Hồ kính yêu ở Đảng bộ xã Đắk Liêng đã kịp thời hỗ trợ gia đình ông 5 triệu đồng. Ông Túc xúc động: “Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đến đúng lúc, giúp vợ chồng tôi có thêm điều kiện trang trải chi phí thuốc men, sinh hoạt và vơi bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống”.
Những câu chuyện của bà Liên, ông Túc có thể chỉ là những câu chuyện nhỏ giữa đời thường nhưng phía sau mỗi sự sẻ chia là tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cộng đồng. Chính từ những việc làm giản dị ấy cho thấy việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đang hiện hữu sinh động trong cuộc sống hằng ngày.
Kỳ 2: Lan tỏa yêu thương
Hoàng Hồng - Thùy Chuyên



