Multimedia Đọc Báo in

"Báu vật" của rừng

08:13, 13/10/2024

Quần thể thủy tùng (còn gọi là thông nước) ở xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) được biết đến là quần thể thủy tùng hiếm hoi, quý giá của nước ta và thế giới. Nơi đây hiện còn 142 cá thể và được xem là quần thể thủy tùng lớn nhất ở Việt Nam.  

Để bảo vệ, phát triển loài cây thủy tùng (thuộc nhóm 1A), cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Thông nước không quản ngày đêm túc trực quản lý, bảo vệ và nỗ lực nhân giống loài cây này.

Quần thể thủy tùng Ea Ral nằm trên diện tích hơn 5 ha tại xã Ea Ral (huyện Ea H'leo).
 
Quần thể thủy tùng Ea Ral có rất nhiều cây thủy tùng cổ thụ.
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Thông nước tuần tra bảo vệ quần thể thủy tùng Ea Ral.
 
Trong nhiều năm, quần thể thủy tùng Ea Ral không sinh trưởng cây con. Để bảo tồn và phát triển loài cây này, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Thông nước đã phối hợp với Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới Gia Lai nhân giống thủy tùng bằng phương pháp giâm hom. Đến nay, một số cây thủy tùng nhân giống bằng phương pháp giâm hom đã được trồng và phát triển tốt.
Ngoài ra, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Thông nước còn tiến hành ghép chồi thủy tùng vào rễ thở của cây mẹ, bước đầu đã ghi nhận sự phát triển của chồi ghép, mở ra thêm cơ hội để bảo tồn và phát triển loài cây quý này.


Vạn Tiếp (thực hiện)
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.