Multimedia Đọc Báo in

Báo Đắk Lắk và Huyện Cư Kuin ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền

11:46, 20/04/2022

Sáng 20/4, Ban Biên tập Báo Đắk Lắk và Huyện ủy Cư Kuin tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2022 – 2025.

Tham dự buổi lễ có Tổng biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Jăn Bkrông; cùng đại diện các phòng, ban liên quan của 2 đơn vị.

ảnh
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Y Jăn Bkrông phát biểu tại buổi lễ.

Sau khi thảo luận, hai đơn vị thống nhất ký kết nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm, gồm: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của huyện trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Cư Kuin.

ảnh
Tổng biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản nêu ý kiến góp ý một số nội dung sẽ ký kết giữa hai đơn vị.

Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; những gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực của huyện Cư Kuin, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

ảnh
Ông Bùi Thế Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững); tái cơ cấu nông nghiệp; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội; tuyên truyền tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh nổi trội, những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của huyện, quảng bá giới thiệu hình ảnh Cư Kuin năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước. Phối hợp tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn huyện, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng...

ảnh
Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk Đàm Thị Thuần góp ý một số nội dung về thông tin truyền thông trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Jăn Bkrông đánh giá cao công tác phối hợp của Báo Đắk Lắk thời gian qua với địa phương. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung: kết quả thu ngân sách của huyện; xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là về hoạt động tiết kiệm chi để hỗ trợ cho các hộ nghèo; các hoạt động tôn giáo, nhất là phát triển đảng viên trong vùng có đạo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn… Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện phối hợp với Báo Đắk Lắk thực hiện nghiêm túc những nội dung đã ký kết.

ảnh
Lãnh đạo huyện Cư Kuin và Báo Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2025

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản nhấn mạnh, trong những năm qua Báo Đắk Lắk đã khẳng định được ví trí, vai trò của tờ báo Đảng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Mặt khác, thông qua việc phối hợp thực hiện tuyên truyền, những tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cư Kuin cũng được đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Đắk Lắk, góp phần kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến tham quan, đầu tư vào huyện. Đồng thời, nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định, đồng thuận phát triển nhanh và bền vững của huyện Cư Kuin.

Minh Thuận – Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.