Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Ea Trang

14:21, 13/09/2021

Sáng 13-9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quốc lộ 26 (xã Ea Trang, huyện M’Drắk).

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 4 từ phải qua) cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Đồng chí nhấn mạnh, chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Ea Trang do huyện M’Drắk thành lập đã phát huy vai trò là "lá chắn" ở khu vục phía Đông, góp phần đóng góp hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh từ bên ngoài đi qua các chốt là rất lớn. Do đó, các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch; chú ý bảo vệ sức khỏe, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng do lỗi chủ quan; tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ để cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã tặng quà và 20 triệu đồng nhằm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên các lục lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Ea Trang hiện có 30 người bao gồm các lực lượng y tế, quân sự, công an, thanh niên… luân phiên trực chốt 24/7; trung bình mỗi ngày có khoảng gần 500 phương tiện lưu thông qua chốt; chốt cũng được lắp đặt hệ thống khai báo y tế điện tử, đảm bảo rút ngắn thời gian chờ đợi cho người và phương tiện lưu thông qua đây...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.