Multimedia Đọc Báo in

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật

15:01, 03/11/2022

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND cấp, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/9/2022, đã có trên 68.000 người tại 106 quốc gia và vùng lãnh thổ bị mắc bệnh Đậu mùa khỉ, trong đó có 28 ca tử vong tại 13 quốc gia.

Các ca bệnh trên người cũng đã được phát hiện tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Nam châu Á, bao gồm: Đài Loan (3 ca), Indonesia (1 ca), Philippin (4 ca) và Thái Lan (8 ca). WHO tuyên bố đợt bùng phát bệnh Đậu mùa khỉ năm 2022 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Phần lớn các ca bệnh có chẩn đoán xác định ở các quốc gia không có dịch bệnh lưu hành là ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại Việt Nam, ngày 3/10/2022 ghi nhận ca bệnh nghi mắc Đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới và tại các nước trong khu vực, nguy cơ bệnh Đậu mùa khỉ tiếp tục xâm nhiễm, phát sinh và lây lan tại nước ta trong thời gian tới là rất cao.

ảnh
Khuyến cáo người dân nuôi nhốt chó nhà trước nguy cơ bệnh Đậu mùa khỉ bùng phát (Ảnh minh họa)

Để chủ động phòng ngừa lây truyền bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật và giảm thiểu nguy cơ vi rút Đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT khuyến cáo người dân chủ động thông báo với cơ quan thú y khi phát hiện động vật (bao gồm động vật nuôi và động vật hoang dã) có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh (con vật có các biểu hiện ốm, như: sốt, bỏ ăn, ăn ít, phát ban và có xuất hiện nhiều mụn nước trên da); khuyến cáo người bị Đậu mùa khỉ không nên vuốt ve, âu yếm, ôm, hôn, ngủ chung, ăn chung… với thú cưng.

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh Đậu mùa khỉ, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan y tế và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức chủ động giám sát một số loài động vật mẫn cảm với bệnh Đậu mùa khỉ khi có hướng dẫn của Bộ NN-PTNT và cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp động vật nhập cảnh nghi nhiễm bệnh, đặc biệt động vật xuất phát từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh Đậu mùa khỉ; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các loài động vật, như: linh trưởng, các loài gặm nhấm nhỏ, sóc và chó nhà. Trường hợp phát hiện động vật mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh phải thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm bệnh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định…

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và phòng chuyên môn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức truyền thông đến người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Giám sát chặt chẽ các trường hợp động vật nhập cảnh nghi nhiễm bệnh, đặc biệt động vật xuất phát từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh Đậu mùa khỉ, nhất là hai huyện (Ea Súp, Buôn Đôn) có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh Đậu mùa khỉ, thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn thú y hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý kịp thời. Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật.

Được biết, bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút thuộc giống Orthopoxvirus, họ Poxviridae gây ra (có 2 biến chủng Tây Phi và biến chủng lưu vực Công-gô). Các ca bệnh xảy ra trong năm 2022 đều là biến chủng ở Tây Phi. Bệnh có thể lây truyền giữa người với các loài động vật linh trưởng, loài gặm nhấm nhỏ, sóc và chó nhà. Mặc dù vi rút Đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm trên nhiều loài động vật có vú, tuy nhiên đến nay, hầu hết các ca bệnh Đậu mùa khỉ được ghi nhận trên người; ca bệnh phát hiện trên động vật rất ít; đường lây lan chủ yếu từ người sang người là do tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Tại Đắk Lắk, ngày 2/11/2022 cũng đã ghi nhận ca nghi mắc bệnh Đậu mùa khỉ đầu tiên trên người ở huyện Cư M’gar.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc