Multimedia Đọc Báo in

Tiêm vắc xin COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người

10:27, 07/07/2022

Đó là nhấn mạnh trong định hướng tuyên truyền thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022 vào sáng 7/7. Hội nghị do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh; các báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội.

Hội nghị báo cáo viên được kết nối trực tuyến trên toàn quốc
Hội nghị báo cáo viên được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, thời gian tới, đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng dịch COVID-19 vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; thực tiễn cho thấy vắc xin vẫn là vũ khí quyết định, cùng với việc củng cố, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở; việc tiêm vắc xin COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022; Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh - Liệt sỹ; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Cũng tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được thông tin chuyên đề “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật...

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, đại biểu được thông tin: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, song chậm lại, bấp bênh và đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, có xu hướng khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tính chung 6 tháng, GDP tăng trưởng 6,42% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ. Một số ngành đã có mức tăng cao hơn trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, FDI thực hiện có mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua (10,06 tỷ USD)…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.