Multimedia Đọc Báo in

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ 12

14:15, 27/12/2021

Sáng 27/12, Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng thời thảo luận, cho ý kiến thống nhất một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song với sự quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã duy trì ổn định và phát triển; cơ bản đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân.

gf
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L. Thành

Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Nổi bật như: giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện được 9.390,5 tỷ đồng (đạt 100,02% kế hoạch); huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước được 2.966,2 tỷ đồng (đạt 100,01% kế hoạch); thu ngân sách được 109 tỷ đồng (đạt 107,07% so với dự toán tỉnh giao và đạt 100% dự toán huyện đề ra).

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 7.620 ha (đạt 104,7% kế hoạch). Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đến nay thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang tiếp tục lập hồ sơ đề nghị công nhận thị xã Buôn Hồ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

fd
Các đồng chí Thường trực Thị ủy Buôn Hồ chủ trì hội nghị. Ảnh: L. Thành

Các hoạt động văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, giảm nghèo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được quan tâm. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, quyết liệt và từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng triển khai. Trong năm, đã kết nạp 107 đảng viên mới, đạt 118,9 % chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ thị xã lên 3.682 đồng chí.

Năm 2022, thị xã Buôn Hồ phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất đạt trên 10.122 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.262 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 105 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu bình quân 5 xã đạt thêm 1 chỉ tiêu chủ yếu; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 3,2%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 17,23%; kết nạp 108 đảng viên mới…

bv
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho thị xã Buôn Hồ. Ảnh: L. Thành

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thị xã Buôn Hồ cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Thị xã, các tầng lớp nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, trong đó cần mở rộng việc chăm sóc, điều trị F0 và quản lý F0, F1 tại nhà; tập trung các giải pháp dài hạn, phát triển kinh tế theo chiều sâu, nhằm hướng tới tăng trưởng cao và bền vững…

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao 200 triệu đồng (từ nguồn xã hội hóa) hỗ trợ thị xã Buôn Hồ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.