Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Ngày đầu test nhanh diện rộng ghi nhận 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

18:03, 06/11/2021

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột, trong ngày đầu tiên triển khai test nhanh diện rộng, lực lượng y tế đã phát hiện 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo Kế hoạch của UBND TP. Buôn Ma Thuột, ngày 6-11, lực lượng y tế đã triển khai test nhanh tại 5 xã, phường đầu tiên gồm Ea Tam, Tân Tiến, Cư Ê bur, Tự An, Tân Lợi. Qua sàng lọc, đến 17 giờ ngày 6-11 đã phát hiện 37 trường hợp có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. 

Đồng thời, trong ngày, qua xét nghiệm sàng lọc tại trạm y tế xã Hòa Xuân, Hòa Thuận và phường Tân Lập, lực lượng y tế phát hiện thêm 12 trường hợp có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, xã Hòa Xuân ghi nhận 8 trường hợp, xã Hòa Thuận 2 trường hợp và phường Tân Lập 2 trường hợp. 

Lực lượng y tế lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 đối với người dân phường Ea Tam trong ngày 6-11.
Lực lượng y tế lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 đối với người dân phường Ea Tam trong ngày 6-11.

Hiện, lực lượng y tế vẫn đang triển khai test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 5 xã, phường nói trên. Trong những ngày tới hoạt động này tiếp tục được triển khai tại 11 xã, phường khác của thành phố gồm, Tân Lập, Hòa Thuận, Hòa Thắng, Tân An, Thắng Lợi, Tân Hòa, Thành Nhất, Thành Công, Tân Thành, Ea Tu, Thống Nhất. 

Bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra là 100% dân số tại 16 xã, phường vùng đỏ, vùng cam được sàng lọc SARS-CoV-2 trước ngày 9-11, Trung tâm đã thành lập 204 tổ xét nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương nói trên. Đồng thời tổ chức tập huấn về công tác ghi chép, kỹ thuật lấy mẫu, làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho 600 tình nguyện viên (gồm giáo viên, sinh viên, lực lượng y tế tư nhân) tham gia chiến dịch sàng lọc F0 trước khi đưa lực lượng này về các địa phương làm nhiệm vụ. 

Kim Hoàng


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.