Multimedia Đọc Báo in

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định

17:01, 14/10/2021

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong 9 tháng năm 2021, có 159 cán bộ của tỉnh được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị. 

Về đào tạo sau đại học, có 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được cử đi học lớp Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật K27 đợt 2 năm 2020, khóa 2020 - 2022 hệ chính quy không tập trung tại tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính K29A khóa học 2020-2021. 

Về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có 40 cán bộ được cử tham gia lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 14 cán bộ học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 26 lớp đào tạo trung cấp lý Luận chính trị (1.907 học viên); 2 lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (69 học viên); 1 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (140 học viên).

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.