Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm các cơ sở cách ly tập trung, điều trị COVID-19 dịp lễ Quốc khánh 2-9

12:18, 02/09/2021

Sáng 2-9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ, lực lượng cán bộ làm việc phục vụ tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Đến thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên – là đơn vị tuyến cuối thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của tỉnh, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo tình hình thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đại Phong báo cáo với Đoàn công tác tình hình thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đại Phong báo cáo với Đoàn công tác tình hình thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.

Cụ thể, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện đang có 20 giường điều trị với đầy đủ trang thiết bị, máy móc đi kèm. Nơi đây đang điều trị 12 bệnh nhân COVID-19 nặng. Do trưng dụng lại từ khoa truyền nhiễm nên cơ sở vật chất của khu điều trị tương đối chật hẹp; chưa có cầu thang đẩy hoặc thang máy để di chuyển bệnh nhân và máy móc; vật tư tiêu hao và trang thiết bị, máy móc còn thiếu, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều trị trong trường hợp số ca bệnh nặng vào điều trị tăng cao

Các y bác sĩ đại diện các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham dự buổi gặp gỡ với Đoàn công tác
Các y bác sĩ đại diện các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham dự buổi gặp gỡ với Đoàn công tác.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song thời gian qua, Bệnh viện vẫn nỗ lực đảm bảo công tác điều trị ở cả 2 mặt, điều trị bệnh COVID-19 và điều trị các bệnh lý khác. Bệnh viện đã đào tạo 176 nhân viên cho tất cả các bệnh viện trong tỉnh để có nguồn lực đảm bảo chuyên môn phục vụ công tác điều trị COVID-19. Đồng thời, đào tạo và đào tạo lại tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng về chuyên ngành hồi sức cấp cứu của bệnh viện để phục vụ trực tiếp bệnh nhân vào điều trị tại đơn vị… 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại chuyến thăm...
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu...

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cuộc chiến lâu dài, do đó Bệnh viện cũng đã đề xuất tỉnh tiếp tục, quan tâm hỗ trợ đơn vị về nguồn nhân lực, vật tư y tế; tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi trong mua sắm các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19; tăng cường đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cho công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân; tạo điều kiện lắp đặt phương tiện để thuận lợi hơn trong việc di chuyển bệnh nhân vào khu vực điều trị; lắp đặt máy làm sạch không khí cho khu vực điều trị bệnh nhân; tiếp tục có chính sách, chế độ ưu đãi cho đội ngũ trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19…

...và tặng quà các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
...và tặng quà các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong công tác chăm sóc và điều trị COVID-19. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn để chiến thắng đại dịch; xác định “Tất cả vì sức khỏe người bệnh”, giảm tối đa trường hợp tử vong, nâng cao tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện; đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo điều trị hiệu quả, thành công bệnh nhân COVID-19, vừa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn; đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho cán bộ y tế, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân… 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, hiện tỉnh đã và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách ưu tiên cho đội ngũ y bác sĩ, trong đó có phương án ưu tiên tiêm vắc xin cho người nhà, người thân nhân viên y tế nhằm giúp họ yên tâm công tác…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và thành viên Đoàn công tác trò chuyện cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và thành viên Đoàn công tác trò chuyện cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên...

Thăm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Đoàn công tác đã nghe các cán bộ phụ trách báo cáo hoạt động tại cơ sở. Theo đó, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận 134 công dân là F1 của các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh vào cách ly tập trung. Các hoạt động quản lý người trong khu cách ly, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống lây nhiễm chéo cũng như chăm lo đời sống cho công dân trong thời gian cách ly tập trung luôn được các lực lượng thực hiện đầy đủ, bảo đảm theo đúng quy định. 

...và thăm hỏi, động viên công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây
...và thăm hỏi, động viên công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mà đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang, nhân viên đang căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo tốt công tác theo dõi sức khỏe người cách ly theo quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phòng, chống dịch có hiệu quả. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ và công dân cách ly tập trung tại Ký túc xá  trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ và công dân cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên các công dân đang thực hiện cách ly tập trung cố gắng tuân thủ quy định về phòng chống dịch để góp sức cùng chính quyền địa phương và cả cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. 

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.