Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Gần 600 học sinh tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng

15:37, 19/09/2022

Trong 2 ngày (17 và 18/9), Phòng GD-ĐT huyện Krông Búk đã tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường”.

Hội thi thu hút gần 600 học sinh đến từ 28 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tham gia. 

Học sinh các đơn vị dự thi đã tranh tài ở các thể loại ca, múa, nhạc với 55 tiết mục. Nội dung các tiết mục xoay quanh chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, lòng biết ơn thầy cô giáo, tình bạn dưới mái trường…

tt
Tiết mục dự thi của Trường THCS Nguyễn Huệ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục dự thi đã thể hiện đúng chủ đề, bản sắc dân tộc, sự hồn nhiên, vui tươi của tuổi học trò. Nhiều tiết mục được đầu tư bài bản, công phu. Qua đó xuất hiện nhiều nhân tố mới, là “hạt giống” để bồi dưỡng cho phong trào văn hóa – văn nghệ.

Kết quả, ở khối THCS, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Phan Bội Châu; giải Nhì: Trường THCS Lê Hồng Phong; giải Ba: Trường THCS Phan Chu Trinh.

Ở khối Tiểu học: giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Lê Lợi; giải Nhì: Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái; giải Ba: Trường Tiểu học Mai Thúc Loan và Trường Tiểu học Y Jút.    

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đơn vị khối THCS.

Hội thi là dịp để thầy cô giáo và học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết. Qua Hội thi chọn ra tiết mục xuất sắc tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới.

Như Quỳnh    
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.