Multimedia Đọc Báo in

Trồng 3.000 cây xanh trong trường học

15:54, 12/06/2022

Sáng 12/6, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc), Sở GD-ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh trong trường học năm 2022.

Buổi lễ phát động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia trồng cây, gây rừng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; giảm nhẹ thiên tai, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; phong trào trồng cây xanh trong trường học do Bộ GD-ĐT phát động.

Các đại biểu trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc
Các đại biểu trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Tại buổi Lễ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên đã trao tặng 3.000 cây Kơ nia cho ngành Giáo dục Đắk Lắk để các cơ sở giáo dục trồng cây tại trường học, thôn, buôn nơi trường đóng chân. 

Ông Y Khuôl Ê Ban, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên
Ông Y Khuôl Ê Ban (bìa phải), Phó Chủ tịch phụ trách Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên trao biển tượng trưng tặng 3.000 cây cho ngành Giáo dục Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa yêu cầu các trường xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức về tầm quan trọng của cây xanh trong bảo vệ môi trường, sức khỏe và cuộc sống; triển khai trồng cây xanh tại khuôn viên trường học, xung quanh nơi làm việc. Đồng thời lưu ý, các cơ sở giáo dục sau khi trồng cây xanh cần chăm sóc cây xanh; kết hợp tổ chức các hoạt động giáo dục liên quan về môi trường, thiên nhiên, con người, giúp các em học sinh hiểu và có hành vi ứng xử tốt với môi trường.

Thầy Hà Ngọc Đào, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng sách cho đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pắc
Thầy Hà Ngọc Đào, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng sách cho đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao tặng cơ số sách cho các trường học trên địa bàn tỉnh để các trường có thêm sách bổ sung vào thư viện sách của mình, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với sách, tự nâng cao nhận thức, trình độ của mình…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.