Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố đối tượng cầm dao chém người trọng thương

15:14, 08/05/2022

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Lắk để điều tra, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lương Hoài Nam (SN 1989, trú xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chính (SN 1976, trú xã Đắk Liêng , huyện Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Chính và chị Ma Thị Oanh (SN 1977, trú cùng xã) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng, song thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên không còn ở với nhau nữa.

Bị can Lương Hoài Nam bị bắt giữ
Đối tượng Lương Hoài Nam bị bắt giữ.

Khoảng 23 giờ ngày 20/10/2021, sau khi uống rượu say, Chính gọi điện cho Oanh đòi gặp để nói chuyện tình cảm nhưng chị này không đồng ý. Tuy nhiên, Chính vẫn cương quyết muốn đến.

Sợ Chính đến nhà gây rối nên chị Oanh điện thoại báo cho em trai là Ma Văn Hoài tìm gặp để khuyên can. Sau đó, Hoài rủ thêm Nam (là cháu họ) đi cùng. Lúc gặp Chính trên đường, Hoài bị anh này cầm dao rựa chém 2 nhát vào người, rồi cả 2 lao vào vật lộn, đánh nhau. Thấy cây dao rựa văng ra đường, Nam cầm lên chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, tay và chân anh Chính khiến nạn nhân trọng thương, tỷ lệ 27%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.