Multimedia Đọc Báo in

159 công dân huyện Krông Ana lên đường nhập ngũ

10:58, 16/02/2022

Sáng 16-2, huyện Krông Ana tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022.

Dự buổi lễ giao quân có đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành đoàn thể, đơn vị nhận quân; các xã, thị trấn và đông đủ tân binh cùng tham dự.

Năm 2022, huyện Krông Ana được giao tuyển chọn 159 công dân, trong đó: thực hiện nghĩa vụ quân sự 130 công dân, nghĩa vụ công an nhân dân: 29 công dân; đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có Lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả (âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo các xã, thị trấn ra soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trang nghiêm, buổi Lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Krông Ana diễn ra nhanh gọn, an toàn tuyệt đối và đúng quy định, hướng dẫn của trên.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ, giao nhận quân huyện Krông Ana:

A
Kiểm tra thân nhiệt của tân binh trước giờ làm lễ
A
Các tân binh huyện Krông Ana sẵn sàng lên đường nhập ngũ
A
Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu tại buổi lễ
A
Tân binh Lê Quang Vinh, công dân nhập ngũ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana phát biểu cảm tưởng
A
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phạm Ngọc Nghị (phải) tặng hoa, căn dặn...
A
... và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
A
Thanh niên huyện Krông Ana qua cầu Vinh quang lên đường nhập ngũ

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.