Multimedia Đọc Báo in

Chương trình “Xuân biên giới” và tặng quà Tết Nguyên đán cho nhân dân vùng biên

17:17, 15/01/2022

Ngày 15/1, tại xã biên giới Ia R'vê (huyện Ea Súp), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân biên giới” và trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho nhân dân vùng biên giới. 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 140 suất quà gồm: nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách của xã biên giới Ia R’vê nhằm hỗ trợ người dân đón tết Nguyên Đán đầm ấm, vui tươi, lành mạnh.

1
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết tặng các hộ dân.

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 100 phần quà (mỗi phần quà 300 nghìn đồng); Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 40 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng).

Trong khuôn khổ chương trình, hai đơn vị còn phối hợp tổ chức gói khoảng 1.500 chiếc bánh chưng xanh hỗ trợ người dân nghèo vui Xuân đón Tết trên địa bàn xã Ia R’vê.

1
Thượng tá Nguyễn Doãn Hòa, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà Tết tặng người dân vùng biên Ia R'vê.

Theo ông Lê Khôi Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chương trình “Xuân biên giới” với các hoạt động tặng quà Tết, gói bánh chưng xanh là sự san sẻ yêu thương đối với nhân dân vùng biên giới, với mong muốn mang không khí Tết truyền thống đến sớm với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách ở khu vực biên giới…

1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê chuẩn bị thịt heo cho chương trình gói bánh chưng xanh.

Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) Trần Lệ Thủy chia sẻ: “Xã Ia R’vê có khoảng 2.000 hộ, trên 6.700 khẩu, gồm 25 dân tộc từ nhiều vùng miền đến sinh sống, kinh tế còn khó khăn thiếu thốn. Trong thời điểm Tết đến, Xuân về được sự quan tâm, hỗ trợ quà từ các cơ quan, đơn vị khiến bà con rất phấn khởi. Đây không chỉ là những phần quà hỗ trợ về vật chất mà còn động viên tinh thần các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, mang không khí Tết cổ truyền đến với nhân dân vùng biên.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.