Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Xử lý 4 đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội

11:22, 18/08/2021

Công an xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) vừa phát hiện một số đối tượng đang có hành vi tụ tập  đánh bạc ăn tiền trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 16-8, Tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã Phú Xuân trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện tại nhà bà Phạm Thị Thu T. (SN 1972, trú thôn Xuân Trường, xã Phú Xuân) có nhóm người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài "xì tố". Những người này gồm có: Hồ Văn M. (SN 1972), Trần Bá P. (SN 1972, cùng trú tại thôn Xuân Thủy, xã Phú Xuân) và Trần Ngọc C. (SN 1976, trú thôn Xuân Hà 1, xã Ea Đăh)

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc.
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 3 triệu đồng và một số phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an xã Phú Xuân tiến hành triệu tập thêm đối tượng Lê Ngọc T. (SN 1990, trú thôn Xuân Thủy, xã Phú Xuân) vì trước đó có hành vi tụ tập tham gia đánh bạc cùng nhóm người trên. 

Hiện Công an xã Phú Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng trên theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành xử lý bà Phạm Thị Thu T. về hành vi dùng nhà ở, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Tính đến 18 giờ ngày 17-8-2021, huyện Krông Năng có 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; toàn huyện đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.