Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX

12:03, 14/09/2022

Sáng 14/9, tại Trung tâm Văn hóa hóa tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại đội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, năm 2021-2022 đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; H’Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đạo Đại hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Về phía Tổng cục Thể dục thể thao có ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Khối hồng kỳ diễu hành qua lễ đài.
Khối hồng kỳ diễu hành qua lễ đài.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, năm 2021-2022 được chia làm 2 giai đoạn, với 16 bộ môn thi đấu. Ở giai đoạn 1 diễn ra từ cuối năm 2021 đến cuối tháng 6-2022 đã thi đấu các môn: karatedo, võ cổ truyền, futsal nam, taekwondo, billiards, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và bóng đá nam. Tại Đại hội chính thức này, hơn 1.300 vận động viên của 15 huyện, thị xã, thành phố và của các ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo tham gia tranh tài ở các môn việt dã, vovinam, bơi, điền kinh, bắn nỏ - bắn ná, đẩy gậy và kéo co.

Các vận động viên rước đuốc từ Nhà đày đến Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Các vận động viên rước đuốc từ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đến Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí H’Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội khẳng định đây là ngày hội tranh tài quy mô của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, định kỳ tổ chức 4 năm/1 lần nhằm đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao của các địa phương; qua đó để Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc, thành lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện, tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình, trung thực, với tinh thần thể thao cao thượng; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, vô tư, trong sáng, công tâm, chính xác, bảo đảm Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy đốt ngọn lửa Đại hội.
Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy đốt ngọn lửa Đại hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen tặng 5 địa phương, đơn vị gồm: UBND huyện Ea Kar, UBND huyện Krông Búk, UBND huyện Krông Bông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện M’Drắk đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

Các địa phương, đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các địa phương, đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Đại hội diễn từ nay đến ngày 17/9.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.