Multimedia Đọc Báo in

Hành động vì mục tiêu không có người tử vong do tai nạn giao thông

08:20, 07/01/2024

Giai đoạn 2011 – 2020, nước ta là một trong số 45 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ giảm trên 30%. Đây là kết quả xứng đáng của Việt Nam sau nhiều năm cả hệ thống chính trị vào cuộc trong cuộc chiến kéo giảm TNGT.

Thông tin trên được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra tại Hội nghị Liên hiệp quốc về hợp tác bảo đảm an toàn giao thông được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2023. Hội nghị này cũng công bố số nạn nhân tử vong do TNGT của Việt Nam giảm từ 25,4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người/100.000 dân vào năm 2021.

Nhằm thực hiện Kế hoạch hành động toàn cầu thập kỷ vì an toàn giao thông đường bộ lần thứ hai (2011 - 2020) Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đây là cơ sở chính trị quan trọng nhất, là động lực trung tâm để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện các giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đáng chú ý, ngày 31/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Quán triệt tinh thần của các chỉ thị, chương trình, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và bản thân mình trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Kết quả, trong 5 năm qua (2018 - 2023), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm sâu. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 1.576 vụ TNGT, làm chết 1.044 người, bị thương 1.296 người. So với giai đoạn trước (2013 - 2018), TNGT giảm 924 vụ (giảm 36,9%), giảm 260 người chết (giảm 19,9%), giảm 1.198 người bị thương (giảm 48%).

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngày 25/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã Ban hành Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 23 là sự kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các giai đoạn trước đây phù hợp với tình hình mới. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả 5 lĩnh vực giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) và đặt mục tiêu kéo giảm TNGT một cách bền vững, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, trong năm 2023 với sự vào cuộc quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông trên phạm vi cả nước được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần kiềm chế số người chết, số người bị thương vì TNGT. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 6.500 tỷ đồng. Trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là hơn 770.000 trường hợp (tăng 460.000 trường hợp so với năm 2022).

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP. Buôn Ma Thuột) dán tờ rơi tuyên truyền về quy định "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2023 lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng lập biên bản, xử lý hơn 13.610 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi nồng độ cồn đã góp phần hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe” đối với người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Nhiều hoạt động hay được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, đơn cử như Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kết hợp kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách tại bến xe với tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; Đội cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an TP. Buôn Ma Thuột) thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động kết hợp phát tờ rơi cho chủ nhà hàng, quán cà phê và người dân về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, bia.

Cùng với lực lượng chức năng, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ về an toàn giao thông, thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh. Đơn cử như Hội Phụ nữ các cấp duy trì sinh hoạt gần 70 mô hình, câu lạc bộ về an toàn giao thông. Thông qua việc sinh hoạt mô hình, các thành viên được trang bị thêm các quy định, kiến thức tham gia giao thông an toàn, từ đó vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc