Multimedia Đọc Báo in

Hết kỳ nghỉ Lễ, người dân tấp nập trở lại các tỉnh phía Nam

07:40, 05/09/2022

Tối 4/9, rất đông người dân trở lại các tỉnh phía Nam sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 để chuẩn bị cho công việc và học tập sau Lễ.

Ghi nhận tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột vào lúc 20 giờ 30 tối 4/9/2022, phương tiện và hành khách đông nghịt. Khách ngồi kín phòng chờ, khu ăn uống và các chỗ ngồi trên xe xuất bến đều kín chỗ ngồi.

Hành khách ngồi kín tại khu vực đậu xe ở Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột.
Hành khách ngồi kín tại khu vực đậu xe ở Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, xe khách nối đuôi thành từng hàng dài, di chuyển theo hướng Đắk Lắk đi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp này, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các phương tiện lưu thông trên tuyến giao thông là cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc xếp vào khoang để hành lý.
Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc xếp vào khoang để hành lý.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết, thực hiện đợt cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Đội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ đối với các phương tiện, đặc biệt đối với xe khách lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo chiều từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk (dịp trước Lễ) và chiều ngược lại sau khi kết thúc Lễ. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết phương tiện chấp hành tốt quy định về Luật Giao thông đường bộ như chở đúng số người quy định; đi đúng làn đường, phần đường; không vượt quá tốc độ…

Xe khách đậu kín tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột trong đêm 4/9/2022.
Xe khách đậu kín tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột trong đêm 4/9/2022.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số nhà xe vi phạm một số lỗi như: không đóng cửa lên, xuống khi xe đang chạy; để hàng hóa trong khoang chở hành khách. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ 30 tối 4/9, trong quá trình TTKS, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe khách biển kiểm soát: 60B-039.18 của Nhà xe Tân Niên, chạy tuyến Đắk Lắk – Đồng Nai vi phạm chở quá số người quy định (chở dư 1 hành khách). Đội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 7,5 triệu đồng (trong đó, xử phạt lái xe 1,5 triệu đồng, xử phạt chủ xe 6 triệu đồng).

Xe lưu thông thành từng hàng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột.
Xe lưu thông thành từng hàng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột.

Hầu hết các nhà xe đều điều chỉnh tăng giá vé trong dịp Lễ 2/9/2022. Em L.T.N.L. (ngụ huyện Krông Năng) cho biết, chiều 4/9 em mua vé xe tuyến Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đến tỉnh Bình Dương của Nhà xe Quốc Cường, với giá vé 500 nghìn đồng/vé, bình thường đi tuyến này giá tầm 300 nghìn đồng/vé.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra lệnh xuất bến của 1 xe khách trong tối 4/9/2022.
Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra lệnh xuất bến của 1 xe khách trong tối 4/9/2022.

Tương tự, hành khách L.Q. (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) cũng chia sẻ, cách đây 2 ngày, em mua vé trên web của Nhà xe Tuấn Trung, với giá 450 nghìn đồng/vé cho hành trình từ Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột đến Bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh). So với ngày thường thì dịp Lễ này, giá vé tuyến này cao hơn khoảng 150 nghìn đồng/vé.

Được biết, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Trong 4 ngày nghỉ Lễ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 755 trường hợp vi phạm về Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 284 phương tiện các loại.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.