Multimedia Đọc Báo in

Công an TP. Buôn Ma Thuột: Quyết liệt xử lý các “quái xế”

08:07, 10/02/2023

Gần đây, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, nẹt pô, lạng lách, đánh võng… trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Trước thực tế này, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Bắt đầu từ tối 8/2 đến hết Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 - 2023 (giữa tháng 3/2023), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP. Buôn Ma Thuột làm nòng cốt phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các địa phương trên địa bàn thành phố thành lập các tổ, chốt kết hợp giữa lực lượng công khai lẫn hóa trang tăng cường tuần tra, kiểm soát những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT như: điều khiển phương tiện xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô; thay đổi thiết kế xe, độ xe...

Một trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Buôn Ma Thuột lập biên bản xử phạt hành chính.

Trong đêm 8/2 (ngày đầu ra quân), Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có hàng chục trường hợp thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, thậm chí có trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ...

 

“Những ngày đầu ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các “quái xế”, chúng tôi nhận thấy các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, vi phạm các lỗi: điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường đô thị, không có giấy phép lái xe, các phương tiện đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu… Nhiều trường hợp khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính thì kéo ga bỏ chạy, rất nguy hiểm cho người khác, buộc chúng tôi kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm" - Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Đơn cử, vào khoảng 20 giờ tối 8/2, Tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện xe mô tô BKS: 60H5-072.xx do Ph.Th.Q. (SN 2004, trú thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Q. lại điều khiển xe bỏ chạy buộc lực lượng CSGT hóa trang phải truy đuổi qua nhiều tuyến phố. Gần 30 phút sau, lực lượng CSGT hóa trang áp sát, khống chế được Q. trên đường Lê Thị Hồng Gấm đưa về chốt để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với các lỗi: điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; lạng lách, đánh võng; thay đổi thiết kế phương tiện; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Cũng trong đêm đầu ra quân, khoảng 20 giờ 30, tại chốt kiểm tra giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, lực lượng CSGT phát hiện xe mô tô BKS: 47FF-875x do D.Đ.L. (SN 2007, trú xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, là học sinh Trường THPT Cao Bá Quát) điều khiển chạy với tốc độ cao, nẹt pô inh ỏi nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Khi thấy lực lượng chức năng, L. rồ ga bỏ chạy buộc CSGT phải đuổi theo đến đường Lý Tự Trọng thì khống chế được và đưa về chốt lập biên bản với các lỗi vi phạm: thay đổi kết cấu phương tiện, lạng lách, đánh võng trên đường nội thành.

Theo Thiếu tá Phạm Thanh Thủy, cán bộ Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột, xe của L. dung tích xi lanh 50 cm3 nhưng “độ” lên 110 cm3, cùng với đó “móc pô” với mục đích để tiếng kêu to hơn, lướt đi nhanh hơn khi rú ga. “Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, em biết lỗi của mình không có giấy phép lái xe nên cố tình bỏ chạy. Em biết khi bỏ chạy với tốc độ cao sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và người đi đường nhưng vì sợ bị phạt tiền và thông báo cho bố mẹ, cho nhà trường biết nên… làm liều! Khi bị các chú CSGT bắt giữ, em rất hối hận về hành vi của mình và hứa không tái diễn nữa, sẽ chăm chỉ học hành”, em  L. phân trần.

Phương tiện giao thông có dấu hiệu thay đổi kết cấu bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Buôn Ma Thuột tạm giữ.

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp bị Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện và bắt giữ ngay trong đêm đầu tiên ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT - trật tự đô thị. Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tương đối ổn định. Nhưng gần đây, tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô, xe gắn máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường có dấu hiệu tăng trở lại. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, trong đó tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, lưu lượng người và phương tiện đông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Đội còn cử cán bộ xuống địa bàn dân cư tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, nhắc nhở, giáo dục con em mình tham gia giao thông an toàn, không giao xe cho người chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Thời gian tới, Đội tiếp tục nắm chắc tình hình, xác định những tuyến, địa bàn phức tạp để triển khai lực lượng kết hợp tuần tra công khai và mật phục nhằm chặn bắt, xử lý nghiêm theo quy định, không có dung túng, bao che.

Để lập lại kỷ luật, kỷ cương về TTATGT, ngoài sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần có sự vào cuộc tích cực, nghiêm túc của các hội, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. Trong đó, các bậc phụ huynh cần giám sát con em chặt chẽ, nếu phát hiện xe thay đổi thiết kế, xoáy nòng, móc pô… thì cần nhắc nhở ngay; nhà trường, các cơ sở Đoàn, Hội lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lên án các hành vi vi phạm trên.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.