Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm an ninh trật tự ở huyện vùng biên Buôn Đôn

08:26, 30/08/2022

Với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và người dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện biên giới Buôn Đôn ngày càng phát huy hiệu quả.

Xây dựng mô hình điểm

Ea Wer là xã trung tâm của huyện Buôn Đôn, để góp phần ổn định tình hình trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp tốt với Công an huyện trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nổi bật phải kể đến mô hình điểm “Cụm dân cư tự quản về an ninh trật tự” tại thôn Ea Duất.

Ra đời từ năm 2020, mô hình có 16 thành viên, tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng. Ban ngày bận rộn công việc nhà nông, đêm về, các thành viên lại chia tổ tuần tra, bám nắm tình hình khu dân cư. Có những thời điểm, tình trạng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt diễn ra trên địa bàn, lực lượng đã tích cực phối hợp cùng Công an xã thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát. Anh Nguyễn Thế Hân, tổ trưởng tổ tự quản cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng đối mặt nhiều khó khăn, nhiều khi phải thức trắng. Còn nhớ năm trước, lực lượng phát hiện đối tượng trộm cắp gần khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn, chúng manh động, lao thẳng xe vào lực lượng rồi bỏ chạy, rất may không có ai bị thương.

Tổ tự quản thôn Ea Duất phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Theo Thượng tá Y Khoan Niê, Phó Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã triển khai 8 mô hình điểm như: “Camera giám sát an ninh”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “3 an toàn về an ninh trật tự tại giáo xứ Hòa Nam”; trong đó mô hình “Nhân dân tự quản về an ninh trật tự” tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer được xem là một trong những điểm sáng của huyện. Đây cũng là mô hình được Công an xã Ea Wer tham mưu cấp trang phục, công cụ hỗ trợ và tập huấn thêm nghiệp vụ cho lực lượng bởi tính hiệu quả, thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Tuyên truyền rộng rãi, trọng tâm, trọng điểm

Những năm gần đây, việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Buôn Đôn được triển khai trên nhiều mặt công tác.

Xây dựng lực lượng chuyên trách cơ sở, đến nay 7/7 xã trên địa bàn có công an chính quy đảm nhiệm Trưởng và Phó Trưởng Công an xã. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng làm việc, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, công an các xã tích cực phối hợp bám nắm tình hình nổi cộm địa bàn; tổ chức gọi hỏi, răn đe, điểm kiểm, kiểm diện hơn 130 đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy… trên toàn huyện.

Mô hình "Camera giám sát an ninh" góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở huyện Buôn Đôn.

Phát động phong trào trong toàn dân, từ đầu năm đến nay, Công an huyện tích cực phối hợp, tổ chức các buổi tuyên truyền, thu hút hơn 1.000 lượt người tham gia. Lực lượng đặc biệt tập trung phổ biến cho người dân nắm chủ trương, chính sách liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm.

Trong rất nhiều phương thức tuyên truyền, việc thiết lập các trang Zalo do công an từ cấp huyện đến cấp xã quản lý đã phát huy hiệu quả cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các trang đã đăng tải gần 200 bài viết, chia sẻ gần 400 tin, bài, thu hút hơn 21.500 lượt người quan tâm và trên 103.900 lượt xem, tiếp cận. Hầu hết tin, bài đều mang tính thời sự cao, liên quan việc phòng, chống trộm cắp, cháy nổ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ trái phép; các thủ tục hành chính, quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Lâm Ngọc Hội (thôn 7, xã Ea Bar) chia sẻ, việc kết nối kênh Zalo với Công an huyện và công an các xã đã giúp anh nắm thông tin trên địa bàn nhanh chóng, độ chính xác cao, không lo tin giả, tin nhiễu loạn. Cùng với đó, những hướng dẫn cụ thể về thực hiện các thủ tục hành chính đã giúp anh bớt được nhiều thời gian, chi phí đi lại. Rõ ràng, sự tương tác này rất cần thiết, là cầu nối giúp công an gắn kết chặt chẽ với người dân ngay từ cơ sở.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.