Multimedia Đọc Báo in

Đấu tranh, xóa bỏ tổ chức phản động "Hội thánh Tin lành Đấng Christ"

08:27, 08/12/2023

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong tăng cường liên kết, hậu thuẫn, hỗ trợ lẫn nhau, lợi dụng vấn đề tôn giáo, nhất là đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta.

Các tổ chức phản động này đã xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, “tự do tôn giáo”; một số đối tượng cốt cán trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị tác động, lôi kéo, liên lạc, nhận chỉ đạo của phản động lưu vong, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phát triển lực lượng, kích động chống phá, đòi ly khai, tự trị…

Trong đó có tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” do A Ga ở Mỹ cầm đầu, với các hoạt động chống phá, như: Chỉ đạo cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên lợi dụng, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”; liên hệ, vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam can thiệp, giúp đỡ để “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” được hoạt động công khai trong nước.

Đối tượng A Ga chỉ đạo các đối tượng “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” trong và ngoài nước lập nhóm kín trên không gian mạng để liên lạc, trao đổi thông tin, lôi kéo, phát triển lực lượng, tạo cớ xuyên tạc, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, đề nghị bên ngoài giúp đỡ.

Ngoài ra, đối tượng này cũng đã liên tục liên kết với một số tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài là “Ủy ban cứu người vượt biển – BPSOS”, nhóm “Người Thượng vì công lý – MSFJ” sử dụng không gian mạng, tổ chức tập huấn nhân quyền, tự do tôn giáo nhằm đào tạo, huấn luyện, tạo dựng “ngọn cờ” trong nước và thu thập thông tin, tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo, chống phá.

Tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phát hiện 21 đối tượng bị lôi kéo tham gia “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” và số cầm đầu, cốt cán tại tỉnh thường xuyên liên lạc, nhận chỉ đạo từ bên ngoài hoạt động chống phá chính quyền, xâm phạm an ninh quốc gia.

Trước tình hình trên, các lực lượng của Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, không để các đối tượng đội lốt tôn giáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Qua công tác đấu tranh, xác định “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” là một tổ chức chính trị phản động, các đối tượng tham gia “tổ chức” này đều được phản động người Việt lưu vong chỉ đạo, hướng dẫn thu thập, xuyên tạc tình hình bên trong gửi ra ngoài để số bên ngoài vu cáo chính quyền, đề nghị quốc tế can thiệp, thừa nhận hoạt động vi phạm pháp luật của bản thân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Y Krếc Byă. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ea H'leo

Thượng tá Lữ Thị Anh Đào, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) cho biết: Đến nay, qua công tác cảm hóa giáo dục, đấu tranh xử lý của lực lượng Công an tỉnh đã có nhiều trường hợp (bị dụ dỗ, lôi kéo, tin theo) đã nhận thức rõ sai phạm, từ bỏ “Hội thánh Tin lành Đấng Christ”, quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định trong các tổ chức, nhóm phái Tin lành hợp pháp.

Hay như, vào tháng 4/2023, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Y Krếc Byă (SN 1978, ở buôn K’nia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) là đối tượng cầm đầu, cốt cán “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” tại tỉnh về tội “phá hoại chính sách đoàn kết”, kèm theo Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng này. Liên quan vụ án này, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với 9 đối tượng khác, thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu liên quan hoạt động vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong vùng tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng các mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự” trong vùng tôn giáo; tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn phức tạp về dân tộc, tôn giáo…

Qua đó, đã tranh thủ được nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo, nhất là người có uy tín, ảnh hưởng trong đạo Tin lành vùng dân tộc thiểu số tích cực vận động, giáo dục, nhắc nhở quần chúng, tín đồ; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe trước âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, kích động, chống phá.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã xây dựng nhiều phóng sự đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, lợi dụng tôn giáo chống Đảng, Nhà nước; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên các biện pháp quản lý địa bàn, đối tượng và phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia của số đối tượng cầm đầu, tham gia “Hội thánh Tin lành Đấng Christ”, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc