Multimedia Đọc Báo in

Hai nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến, 13 người lĩnh án tù

18:27, 18/03/2023

TAND tỉnh vừa xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Hải (SN 2007, trú xã Cư Drăm, huyện Krông Bông) 4 năm tù; 12 bị cáo liên quan khác (trú cùng xã) lãnh án từ 2 đến 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 13/9/2021, Lương Ngọc Hải dùng điện thoại nhắn tin hỏi Lê Công Minh Niê (SN 2005, trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông) với nội dung: “Có thấy bạn gái của Hải không?” (Bạn gái của Hải là em gái của Minh).

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Do không muốn em gái yêu Hải nên Minh nhắn lại hẹn gặp tại một ngã ba đường ở xã Cư Pui để đánh nhau. Sau đó, Hải nhận lời và rủ thêm 12 người bạn trú cùng xã Cư Drăm đi đến xã Cư Pui để đánh Minh. Cùng lúc này, Minh cũng mang cây sắt rồi cùng với hai người bạn đi nghênh chiến nhóm Hải.

Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm của Hải mang theo nhiều hung khí như dao, côn nhị khúc, côn ba khúc đến điểm hẹn. Tại đây, hai nhóm đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Minh bị đánh vỡ lún sọ đỉnh sau bên trái, xuất huyết dưới nhện vùng đỉnh trái, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh trái... với tỉ lệ thương tật 34%. Đồng thời, một người trong nhóm của Minh cũng bị thương tật 5%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.