Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người ở Ea H'leo

10:48, 28/11/2022

Sáng 28/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ hình sự Y Năm Ksơr (xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về hành vi giết người. 

Rạng sáng 27/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận tin báo từ Công an huyện Ea H’leo về vụ giết người xảy ra lúc 19 giờ ngày 26/11 tại quán bida Rơm Rơm ở thôn 1 (xã Ea Ral). 

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y tỉnh và Công an huyện Ea H’leo tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh ban đầu. Nạn nhân là Y Khoang A Drơng (SN 1995) ở buôn Tung Xê (xã Ea Ral).

Đôia tượng Y Năm
Đối tượng Y Năm Ksơr ký biên bản tường trình vụ việc.

Theo báo cáo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 26/11, Y Năm Ksơr (SN 2001) ở buôn Riêng A (xã Ea Ral) cùng với nhóm bạn 8 người cùng xã gồm: Y Mao Ksơr (SN 1998) buôn Riêng B; Y Vai Niê (SN 1996) buôn Riêng A; R Mah Yak (SN 2005), Y Thi Ksơr (SN 2004), Y Dương Adrơng (SN 2002) cùng trú tại buôn A Riêng; Y Quyết Ksơr (SN 2006) buôn A Riêng A; Y Kriao Adrơng (SN 2001) buôn Đoàn Kết; Y Juan Ksơr (SN 1997) buôn Tung Xê đến chơi bida ở quán bida Rơm Rơm. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Y Jut Niê (SN 1995) và Y Khoang A Drơng (SN 1995) cùng trú tại buôn Tung Xê đến gặp Y Juan (anh ruột của Y Năm) để đòi số tiền 6 triệu đồng đã nợ của Y Jut trước đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Do Y Juan chưa có tiền trả nên Y Jut dùng tay tát vào mặt Y Juan. Thấy anh trai bị đánh, Y Năm dùng cây cơ bida đánh vào đầu Y Jut làm gãy cây cơ bida. Sau đó, Y Năm nhặt cây cơ bị gãy đâm 1 nhát theo hướng từ trên xuống vào vùng cổ của Y Khoang. Hậu quả, Y Jut và Y Dương bị thương, còn Y Khoang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc để xử lý theo quy định.

Hà Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.