Multimedia Đọc Báo in

Sự tha hóa của một nhà giáo lợi dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước Việt Nam

06:53, 18/09/2022

Vào ngày 6/9/2022, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Đăng Phước (SN 1963, nguyên quán: xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; hộ khẩu thường trú tại 19/6 Giải Phóng, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột; giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2012, Đặng Đăng Phước bắt đầu sử dụng mạng Internet để tham gia vào các hoạt động chống đối do số đối tượng trong và ngoài nước phát động như: tham gia ký tên vào cái gọi là “Bản tuyên cáo đặc biệt của giới tri thức Việt Nam phản đối Trung Quốc”, “Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo pháp luật Việt Nam”, “Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992”, “Kiến nghị hủy bỏ dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên”,  “Thỉnh nguyện thư đòi thả tự do cho Cù Huy Hà Vũ”…; viết bài có nội dung xấu đăng trên trang blog cá nhân (dangdangphuoc.violet.vn), trang danluan.org, bauxite.com…

Bên cạnh đó, Đặng Đăng Phước đã đăng tải, chia sẻ hơn 200 bài viết có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền, xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội trong nước, công khai thể hiện tư tưởng, quan điểm bất mãn, bôi nhọ, nói xấu lực lượng công an; lợi dụng các vấn đề đang được xã hội và cộng đồng mạng quan tâm để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; thường xuyên tham gia các hội, nhóm, diễn đàn “xã hội dân sự” trên các mạng xã hội, ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối (mặc áo, đeo khẩu trang “No U”, “phổ biến Hiến pháp”, căng băng rôn, khẩu hiệu chống đối...)...

Đối tượng Đặng Đăng Phước.

Đặng Đăng Phước thường xuyên tìm cách lôi kéo số đối tượng bất mãn, chống đối trên địa bàn tỉnh tham gia các phiên tòa xét xử những đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt, xử lý để căng băng rôn, phản đối, cản trở hoạt động của các cơ quan chức năng, kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự; tụ tập hát những nhạc phẩm có nội dung kích động, phá hoại về tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân như: “Chúng đi buôn”, “Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ”, “Con đường Việt Nam”. Phước còn tham gia nhiều tổ chức có hoạt động chống phá Việt Nam như “Hội nhà báo độc lập”, “Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam”, “Trung tâm văn bút Việt Nam”, “Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam”, “Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam”...

Mặc dù được các lực lượng chức năng (Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần mời làm việc để tuyên truyền, vận động, giải thích, nhắc nhở nhưng Đặng Đăng Phước không những không tiếp thu, từ bỏ mà còn tìm cách đối phó, công khai thách thức các lực lượng chức năng, cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống lại đất nước, nhân dân.

Là một giáo viên, có nhận thức, có hiểu biết nhưng Đặng Đăng Phước đã thể hiện sự coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, có hành vi chống đối trong thời gian dài. Việc cơ quan chức năng bắt, xử lý đối tượng là rất cần thiết, kịp thời, được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Chính Tâm


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.