Multimedia Đọc Báo in

Con rể say rượu, chém bố vợ, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

15:23, 18/08/2022

Sáng 18/8, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Nam H’wing (SN 1987, trú xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) 13 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Nạn nhân là ông Y Đuan Kđoh (SN 1969, trú cùng xã - là bố vợ của Y Nam).

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 6/7/2021, Y Nam đến nhà bạn ở cùng xã để tổ chức ăn nhậu. Khoảng một tiếng sau đó, khi cùng với hai người bạn uống hết 2 lít rượu thì Y Nam ra về. Đến nhà, Y Nam tìm con trai 6 tuổi không thấy nên sang nhà bố vợ là ông Y Đuan để hỏi. Biết con mình đang chơi bên nhà hàng xóm nên Y Nam sang đón về.

Quang cảnh phiên tòa xử bị cáo Y Nam HWing.
Phiên tòa xét xử bị cáo Y Nam H'wing.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Y Nam cho rằng bố mẹ vợ không trông coi, quan tâm đến con mình nên đã điều khiển xe máy đến nhà bố vợ rú ga, nẹt pô và chửi bới, thách thức đòi đánh nhau với bố vợ. Cho rằng con rể ăn nói hỗn láo nên ông Y Đuan vào nhà lấy 2 cây tuýp sắt ra với mục đích hù doạ đuổi Y Nam về. Thấy vậy, Y Nam liền chạy về nhà mình lấy dao rựa quay lại chém 2 nhát vào vùng cổ ông Y Đuan. Rất may, lúc này nhiều người trong gia đình đã kịp thời vào can ngăn, đưa ông Y Đuan đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 8%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.