Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố đối tượng châm lửa đốt chân cháu bé 8 tuổi

19:37, 21/07/2022

Chiều ngày 21/7, trả lời với phóng viên báo Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’Leo cho biết, Viện KSND huyện Ea H'Leo vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay KPák (SN 2003, trú buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, theo thông tin điều tra ban đầu của Công an huyện Ea H’leo, khoảng 4 giờ sáng 12/7/2022, Nay KPák mượn xe máy của bạn rồi chở cháu Y Ngách Niê (SN 2014, trú buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) và Y Tách, Y Chơn (đều là bạn của Y Ngách) về nhà ở buôn Kri. Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir, do đường mưa, trơn trượt nên Nay KPák dừng xe bên đường. Lúc này, Y Tách và Y Chơn xuống xe đứng bên lề, còn Y Ngách đùa giỡn ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, xăng chảy ra ngoài. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay KPák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y Ngách để dọa, la mắng. Không may, do quần áo Y Ngách có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa.

Hốt hoảng, KPák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ngách để dập lửa. Song, ngọn lửa vẫn bùng cháy nên KPák tiếp tục lao đến cởi đồ Y Ngách ném ra bên đường. Hậu quả, cháu Y Ngách bị bỏng hai chân.

Chân của cháu Y Ngách Niê bị bỏng.
Chân của cháu Y Ngách Niê bị bỏng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Ea H’leo đã có Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nay Kpák để làm rõ việc châm lửa đốt làm bỏng 2 chân bé trai 8 tuổi ở lô cao su.

Xác định, đây là vụ án gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, quá trình điều tra, Công an huyện Ea H’leo đã xác định Nay KPák có hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu bé Y Ngách Niê vì vậy đã gửi văn bản đề nghị Viện KSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.